Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay bị du khách chê lòe loẹt như rạp xiếc

Nguyệt Anh (T/h) - 11:27, 18/02/2022

Mở cửa từ 1/2, khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay (TP. Đà Lạt) nhận nhiều ý kiến trái chiều vì kém thẩm mỹ, lai tạo phong cách Nhật Bản, Indonesia. Nhiều người ví Khu du lịch này trang trí màu mè lòe loẹt như rạp xiếc.

Toàn cảnh khu du lịch nhìn từ trên cao. Ảnh: KDL
Toàn cảnh khu du lịch nhìn từ trên cao. Ảnh: KDL

Thời gian vừa qua, trên một số diễn đàn du lịch xuất hiện hình ảnh Khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay trên đường Khe Sanh thuộc đèo Mimosa, phường 10, TP. Đà Lạt.

Khác xa so với hình ảnh nên thơ, hữu tình, bình yên của Đà Lạt, khu du lịch Vườn Thượng uyển bay lại được bài trí với màu sắc rực rỡ có phần lòe loẹt nên đã bị nhiều du khách phản ứng sau khi đến tham quan, du lịch.

Anh Nguyễn Quốc Khánh, một du khách đến từ TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chia sẻ, toàn bộ khu du lịch này hoàn toàn như một rạp xiếc di động với hoa hòe, màu sắc lộn xộn, thô kệch. "Khu du lịch lai căng này không đại diện cho hình ảnh, văn hóa, con người Đà Lạt. Nếu không có hướng xử lý, về lâu dài Đà Lạt sẽ có những tiền lệ xấu như khu vực này" - anh Quốc Khánh thất vọng sau khi đi tham quan tại khu du lịch này.

Còn du khách Linh Trang (Hà Nội) cho biết, cô đã tới Đà Lạt 3 lần vì yêu thích thời tiết se lạnh của thành phố, những rừng thông lãng mạn bên hồ Xuân Hương. Khi nhìn ảnh của khu du lịch, cô thấy quá nhiều màu sắc lòe loẹt. Đặc biệt còn có nhiều chi tiết như trời của Bali, cổng Torii Nhật Bản, rồng của Trung Quốc.

"Mình tiếc nuối khi những cảnh quan tự nhiên của Đà Lạt đang dần bị thay thế bởi công trình nhân tạo thiếu thẩm mỹ. Dù là xây dựng trên đất riêng, mình mong những người làm du lịch sẽ có đầu tư về thiết kế, để xây dựng những điểm đến đẹp, gần thiên nhiên", cô nói.

Nhiều du khách nhận xét, khu du lịch lai căng này không đại diện cho hình ảnh, văn hóa, con người Đà Lạt.
Nhiều du khách nhận xét, khu du lịch lai căng này không đại diện cho hình ảnh, văn hóa, con người Đà Lạt.

Ngay khi tiếp nhận những ý kiến nhận xét của dư luận về tính thẩm mĩ của khu du lịch, UBND TP. Đà Lạt đã cử đoàn công tác đến khu du lịch này để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, chính quyền TP. Đà Lạt cho biết khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay đã từng bị đình chỉ hoạt động vì một số hoạt hạng mục xây dựng trái phép.

Trước thời điểm dịch COVID-19 xảy ra, UBND TP.Đà Lạt đã yêu cầu buộc tháo dỡ các công trình vi phạm một dãy nhà và 4 căn nhà dạng lưu trú xây dựng trái phép. Đến thời điểm này, chủ đầu tư dự án khu du lịch này đã tự khắc phục, tháo gỡ các công trình vi phạm.

Khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay hoạt động trở lại từ mùng 4 Tết đến nay. Ngoài một số công trình xây trái phép đã bị tháo gỡ thì khu du lịch này đã được cấp giấy phép từ năm 2020, trong lĩnh vực du lịch tham quan.

Trước phản ứng của dư luận về việc thiết kế khu du lịch có phần lòe loẹt, đại diện trong đoàn công tác của UBND TP.Đà Lạt đã nhắc nhở, yêu cầu chủ đầu tư rút kinh nghiệm.

Bà Vũ Thị Ái, chủ khu du lịch cho biết, Khu du lịch nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng ý tưởng xây dựng, thiết kế Khu du lịch như thế này chính là tâm nguyện của mình. Bà giải thích, bản thân là người nông dân làm vườn lâu năm nên bà mong muốn phát triển du lịch địa phương từ chính nghề của mình.

Tin cùng chuyên mục
Bay trên đại ngàn Sa Thầy

Bay trên đại ngàn Sa Thầy

Sáng 22/3, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Công ty TNHH Thể thao Hàng không SGP tổ chức Lễ khai mạc Giải Dù lượn tỉnh Kon Tum (mở rộng) “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”.