Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Kiểm soát chặt chẽ phát hiện và xử lý người xuất nhập cảnh trái phép dịp giáp Tết

Quỳnh Trâm - 4 giờ trước

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Trong quá trình kiểm tra địa bàn, Công an xã Mường Lát phát hiện tại một hộ gia đình ở thôn Chiên Pục có một phụ nữ lạ mặt, không có giấy tờ tùy thân và không có tên trong sổ hộ khẩu. Qua xác minh, người này là Hà Thị H. (sinh năm 1985), vừa từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch để thăm người thân.

(tin)Thanh Hóa tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép dịp giáp Tết

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Công an xã Mường Lát đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Hà Thị H. về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Đây là mức xử phạt nhằm răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu vực biên giới.

Trước đó, trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát, Công an xã Mường Lát tiếp tục phát hiện một trường hợp người nước ngoài tên He Jun Yu đi vào khu vực biên giới khi chưa được cấp phép. Mặc dù có hộ chiếu và thị thực hợp lệ, song hành vi này vẫn vi phạm quy định pháp luật.

Căn cứ Nghị định 282/2025/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 1,2 triệu đồng đối với He Jun Yu về hành vi người nước ngoài đi vào khu vực Nhà nước quy định cần có giấy phép mà không có giấy phép.

Xã Mường Lát có hơn 23,5 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào), địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở; trên 81% dân số là đồng bào DTTS, đời sống còn nhiều khó khăn. Thói quen qua lại biên giới tự do vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Mường Lát đã chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giúp người dân hiểu rõ các quy định về Luật Biên giới quốc gia và Luật Xuất nhập cảnh.