Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Kiên Giang: 150 cán bộ, Nhân dân huyện đảo Kiên Hải được trang bị kiến thức pháp luật

T. Vinh - M. Triết - 14:48, 16/10/2024

Ngày 15/10, tại huyện đảo Kiên Hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người và chấm dứt tình trạng bao chiếm, bảo kê bờ biển, bãi biển. Hướng dẫn tìm hiểu những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024.

Thiếu tá Trần Như Ý, Chính trị viên phó Đồn xà lực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang giới thiệu đến bà con những vấn đề liên quan đến IUU
Thiếu tá Trần Như Ý, Chính trị viên phó Đồn Xà Lực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang giới thiệu đến bà con những vấn đề liên quan đến IUU

Theo đó, khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, ban, ngành, đoàn thể địa phương, người dân trên khu biên giới biển là các chủ tàu, tài công, người thân của các ngư dân huyện Kiên Hải được tuyên truyền trang bị kiến thức pháp luật.

Đặc biệt trong cuộc tuyên truyền lần này, cán bộ chuyên trách BĐBP còn phân tích rõ  thế nào là khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và cụm từ viết tắt trong tiếng Anh là IUU?. Thế nào là cảnh báo “thẻ vàng”, tại sao Ủy ban châu Âu (EC) lại áp dụng thẻ vàng đối với ngành Thủy sản nước ta?. Những ảnh hưởng, hệ lụy nếu Việt Nam không tháo gỡ được thẻ vàng, nếu EC cấm nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam vào thị trường Châu âu. Uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ bị ảnh hưởng ra sao nếu EC tiếp tục áp dụng thẻ vàng với ngành Thủy sản.

Bà con huyện đảo Kiên Hải ( Kiên Giang) được cung cấp tờ rơi, tờ gấp tại Hội nghị
Bà con huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) được cung cấp tờ rơi, tờ gấp tại Hội nghị

Cán bộ Tuyên truyền viên BĐBP Kiên Giang cũng nêu rõ, sau 7 năm EC cảnh báo Thẻ vàng với hải sản của Việt Nam, xuất khẩu hải sản của chúng ta sang thị trường này đã giảm đáng kể, gây thất thu từ nguồn lợi thủy sản lên đến hàng chục triệu Euro. “Thẻ vàng” đã tác động xấu và trực tiếp tới xuất khẩu hải sản. Nhiều khách hàng truyền thống của thủy sản Việt Nam tại châu Âu e ngại việc bị phạt theo quy định chống khai thác IUU của EC, nên giảm hoặc ngừng nhập khẩu hải sản của Việt Nam.

Cùng với đó, đơn vị cũng lồng ghép tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Thủy sản Việt Nam, Nghị định 38/2024/NĐ-CP, ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và một số văn bản có liên quan…

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tuyên truyền để người dân nhận diện các hành vi được xem là buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, bao chiếm, bảo kê bờ biển, bãi biển. Không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua lại biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép. Các hành vi chống người thi hành công vụ, vận chuyển hàng hóa trái phép và các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật. Những việc người dân cần tuân thủ để góp phần phòng chống có hiệu quả hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, bao chiếm, bảo kê bờ biển, bãi biển. Nêu lên những vụ việc, vụ án đã khởi tố mà người dân vi phạm 1 trong các hành vi nêu trên.

Công an tỉnh cũng tuyên truyền rất nhiều nội dung liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, các hình thức xử phạt, mức án đối với từng hành vi. Đồng thời kêu gọi bà con phát huy tối đa tinh thần toàn dân tham gia tố giác tội phạm, không bao che, tiếp tay cho tội phạm. Kêu gọi mọi người dân tích cực tham gia, chung tay, chung sức, đồng lòng thành lập nhiều tổ phòng chống tội phạm, tổ bảo vệ an ninh xóm, ấp, khu phố… Chủ động phòng, ngừa, dạy bảo con em tránh xa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, chất cấm… 

Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền trang bị cho bà con biết thêm về những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang trao quà đến các hộ dân tham gia Hội nghị
Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang trao quà đến các hộ dân tham gia Hội nghị

Đối với lực lượng Biên phòng, theo Đại tá Huỳnh Văn Đông, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân và người dân về chống khai thác IUU. Qua đó, chung tay ngăn chặn các hoạt động của các loại tội phạm, nhất là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép, mua, bán người; Tình trạng bao chiếm, bảo kê trái phép các vùng biển. 

Lực lượng cũng tập trung chỉ huy, chỉ đạo kịp thời phát hiện đường dây, đối tượng để xác định tuyên truyền, ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Phát huy mạnh mẽ vai trò của quần chúng Nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.Tuyên truyền cho người dân hiểu thêm những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024.

Dịp này, 4 đơn vị tham gia Hội nghị phối hợp truyên truyền cũng đã trao 40 suất quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kiên Hải, trao tặng 08 bồn chứa nước ngọt cho Công an 4 xã Lại Sơn, An Sơn, Nam Du và Hòn Tre thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Tin cùng chuyên mục
Sóc Trăng: Tổ chức tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại và tình hình biển, đảo

Sóc Trăng: Tổ chức tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại và tình hình biển, đảo

Từ ngày 15 - 17/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tuyên truyền trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại trên khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030, năm 2024.