Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Kiên Giang: Bắt tàu chở khoảng 70.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp

Tào Đạt - Tiến Vinh - 10:12, 07/12/2024

Chiều 6/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa kiểm tra phát hiện tàu cá TG 92878 TS chứa khoảng 70.000 lít chất lỏng màu vàng nhạt, nghi là dầu DO, không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Bắt giữ tàu chứa khoảng 70.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
Bắt giữ tàu chứa khoảng 70.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp

Cụ thể, vào lúc 20h45, ngày 5/12, tại khu vực cách đảo Thổ Châu (Tp. Phú Quốc) về hướng Đông Bắc khoảng 21 hải lý, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới chủ trì phối hợp với tàu  BP 20-19-01 Đồn Biên phòng Thổ Châu tiến hành kiểm tra tàu cá TG 92878 TS do ông Bùi Thanh Điền (43 tuổi, thường trú TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm Thuyền trưởng, trên tàu còn có 3 thuyền viên khác.

Qua kiểm tra phát hiện trên tàu TG 92878 TS có các hầm chứa khoảng 70.000 lít chất lỏng màu vàng nhạt, nghi là dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Bùi Thanh Điền và 3 thuyền viên trên tàu khai nhận số chất lỏng màu vàng nhạt trên là dầu DO, do ông Điền mua lại của 1 tàu lạ, không rõ lai lịch trong vùng biển Việt Nam. Mục đích mua là để bán lại kiếm lời và không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu DO nói trên.

Tổ công tác đã lập biên bản, dẫn giải người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật về cảng Vịnh Đầm thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc (Kiên Giang) để điều tra xử lý.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Nhiều công trình thi công thiếu các biện pháp cảnh báo an toàn, tiềm ẩn rủi ro cho người dân

Kon Tum: Nhiều công trình thi công thiếu các biện pháp cảnh báo an toàn, tiềm ẩn rủi ro cho người dân

Hiện nay, trên địa bàn Tp. Kon Tum (Kon Tum) đang triển khai nhiều dự án thi công đường giao thông và chỉnh trang hệ thống vỉa hè, cống thoát nước. Tuy nhiên, với cách làm thiếu trách nhiệm của các đơn vị thi công đã gây ra nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, việc chính quyền thực hiện chưa đồng bộ, bất nhất trong việc xử lý cây xanh trên vỉa hè cũng gây ra nhiều dư luận không tốt trong Nhân dân.