Các lực lượng triển khai tìm kiếm, trục vớt tàu cá của ngư dân bị chìm tại vùng biển thuộc xã Nam DuCụ thể, lúc 7h30 ngày 12/3, Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Ngang, Đồn Biên phòng Nam Du tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Hội (SN 1969) thường trú tại Tổ 2, ấp An Phú, xã Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang (là thành viên của Nhóm Hợp tác xã Nam Du).
Theo tin báo, khoảng 3h cùng ngày, tàu cá mang số hiệu KG 60535 TS do ông Nguyễn Em (SN 1978, thường trú Tổ 3, ấp An Phú, xã Nam Du) làm thuyền trưởng và là chủ phương tiện đang neo đậu cách bờ biển thuộc xã Nam Du khoảng 2 hải lý về hướng Tây. Tàu cá bị chìm thuộc vùng biển xã Nam Du (nguyên nhân do phá nước). Trên tàu có 3 người gồm 1 thuyền trưởng và 2 thuyền viên.
Trong lúc tàu cá bị chìm, các phương tiện của ngư dân đang hoạt động xung quanh đã cứu hộ được các thuyền viên và đưa vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của 3 người ổn định.
Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nam Du đã cử Tổ công tác của đơn vị, do Thiếu tá Trương Hồng Lướt - Phó Đồn trưởng phụ trách; đồng thời huy động phương tiện KG 92136 TS của Hợp tác xã Nam Du, do ông Nguyễn Văn Đạt làm thuyền trưởng di chuyển đến khu vực phương tiện bị chìm để tiến hành tìm kiếm và trục vớt.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giúp người dân trục vớt tàu cá bị chìmSau hơn 8 giờ tổ chức tìm kiếm phương tiện KG 60535 TS, đến 16h10 cùng ngày, Tổ công tác của đơn vị đã phát hiện vị trí tàu KG 60535 TS ở cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Ngang khoảng 2,6 hải lý về phía Tây và tiến hành phối hợp với các phương tiện và ngư dân trên địa bàn trục vớt thành công.
Sau đó, đơn vị đã tiến hành lai dắt phương tiện nói trên về khu vực cầu cảng xã Nam Du để khắc phục và sửa chữa. Ước tính thiệt hại ban đầu của phương tiện bị chìm khoảng 80 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người.