Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Kiên Giang: Hội Tương tế người Hoa TP. Phú Quốc đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Như Tâm - 16:14, 10/09/2023

Sáng ngày 9/9, Hội Tương tế người Hoa TP. Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, ông Phạm Văn Nghiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc cùng đại diện các Hội quán và đông đảo đồng bào người Hoa trên địa bàn TP. Phú Quốc.

Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 Hội Tương tế người Hoa TP. Phú Quốc được long trọng tổ chức
Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 Hội Tương tế người Hoa TP. Phú Quốc được long trọng tổ chức

Theo Văn kiện Đại hội, Hội Tương tế người Hoa TP. Phú Quốc, hiện nay tổng số người Hoa đang sinh sống tại thành phố là 846 hộ với 3.649 khẩu. Trong những năm qua, hoạt động hội và hội viên được nâng lên, có nhiều hoạt động thiết thực, giúp cho đồng bào người Hoa nhận thức và hiểu rõ chính sách dân tộc của Đảng và Nhà Nước.

Đồng bào người Hoa yên tâm lao động, mạnh dạn mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh, tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu và hành động phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Đời sống của đồng bào người Hoa ngày càng được cải thiện. Hiện nay trong cộng đồng người Hoa TP. Phú Quốc có 42 doanh nghiệp, 69 hộ kinh doanh cá thể. Đa số hộ dân có mức sống trung bình trở lên có thu nhập ổ định, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ hiện đại...

Các đại biểu đã thống nhất 100% tín nhiệm bầu ông Ngô Vũ Hiệp tái đắc cử làm Chủ tịch hội Tương tế người Hoa TP. Phú Quốc nhiệm kỳ 2023 -2028
Các đại biểu đã thống nhất 100% tín nhiệm bầu ông Ngô Vũ Hiệp tái đắc cử làm Chủ tịch hội Tương tế người Hoa TP. Phú Quốc nhiệm kỳ 2023 -2028

Hàng năm, mỗi dịp lễ, tết, Hội tặng quà cho hội viên với tổng số tiền 261 triệu đồng, thăm viếng tang lễ với số tiền 109,5 triệu đồng. Hội quan tâm thực hiện công tác từ thiện xã hội, hàng năm vận động các nhà hảo tâm trên 10 tấn gạo giúp hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại TP. Phú Quốc, Hội đã vận động hỗ trợ 2.075 suất thực phẩm cho các hộ nghèo, khó khăn với tổng số tiền trên 450 triệu đồng. 

Ban chấp hành hội khóa IV nhiệm kỳ 2023 -2028 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành hội khóa IV nhiệm kỳ 2023 -2028 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Tương tế người Hoa TP. Phú Quốc phấn đấu 100% thành viên ban chấp hành được tiếp thu, học tập chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước… Tăng cường công tác phát triển hội viên mới, rà soát củng cố lại số lượng hội viên, phấn đấu kết nạp thêm 100 hội viên.

Hội tăng cường công tác xã hội từ thiện, chăm lo tốt đời sống hội viên, vận động các nhà hảo tâm tích cực tham gia công tác từ thiện, hưởng ứng chủ trương “xóa đói giảm nghèo”…

Ông Phạm Văn Nghiệp (bên phải) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc trao giấy khen cho tập thể Hội Tương tế người Hoa TP. Phú Quốc
Ông Phạm Văn Nghiệp (bên phải) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc trao Giấy khen cho tập thể Hội Tương tế người Hoa TP. Phú Quốc

Sau phiên làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban chấp hành hội khóa IV gồm 31 ủy viên. Ông Ngô Vũ Hiệp tái cử chức Chủ tịch hội Tương tế người Hoa TP. Phú Quốc nhiệm kỳ 2023 -2028.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích đột xuất vận động đóng góp công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.