Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Kiên Giang: Hơn 100 vị sư sãi và Người có uy tín họp mặt nhân Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer

Như Tâm - 19:02, 12/10/2023

Chiều ngày 12/10, tại chùa Láng Cát (Chùa Ratanaransĩ), Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (SSYN) tỉnh Kiên Giang họp mặt nhân dịp Lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023. Buổi họp mặt có trên 100 đại biểu là các vị trong Thường trực Hội đoàn kết SSYN, các chư tôn đức giáo phẩm, hòa thượng, thượng tọa, đại đức và Người có uy tín trên địa bàn TP. Rạch Giá. Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang ; ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng tham dự .

Hòa thượng Danh Đổng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc buổi họp mặt.
Hòa thượng Danh Đổng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc buổi họp mặt.

Phát biểu khai mạc buổi họp mặt, Hòa thượng Danh Đổng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội trưởng Hội Đoàn kết SSYN tỉnh Kiên Giang chúc mừng đến toàn thể quý chư tôn đức giáo phẩm, hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng, quý sư sãi trên địa bàn tỉnh; các quý đại biểu, quý cư sĩ phật tử một mùa Sen ta Dolta đầy niềm hỷ lạc. Hòa thượng Danh Đổng cho biết, trong năm 2023, Hội đoàn kết SSYN tỉnh Kiên Giang đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, trong đó công tác từ thiện - an sinh xã hội luôn được chú trọng, nhất là các chương trình phúc lợi dành cho bà con phật tử là đồng bào DTTS. 

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Hội đoàn kết SSYN tỉnh Kiên Giang nói riêng và đồng bào Khmer nói chung luôn đoàn kết, chống lại mọi thủ đoạn, âm mưu xuyên tạc của thế lực thù địch", Hòa thượng nhấn mạnh.

Hòa thượng Danh Đổng thông tin, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương còn thể hiện trong lĩnh vực đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích đồng bào bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; trong đó chính quyền hết sức quan tâm, tạo điều kiện tổ chức nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc, như Lễ hội Sen Dolta của đồng bào Khmer-hay còn gọi là lễ cúng ông bà. "Có thể nói đây là sự quan tâm và kết nối chặt chẽ giữa chính quyền và Phật giáo Nam tông Khmer, tạo động lực thúc đẩy việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc".

Các đại biểu tham dự họp mặt lễ Sen Dolta năm 2023
Các đại biểu tham dự họp mặt lễ Sen Dolta năm 2023

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, phát biểu chúc mừng lễ Sen Dolta, bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc, phật tử, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng một mùa lễ Sen Dolta vui tươi, hạnh phúc bên gia đình.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang cho biết, Lễ Sen Dolta là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Khmer, có ý nghĩa giống với lễ Vu lan của người Kinh. Hằng năm, lễ được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến công ơn ông bà, cha mẹ và người thân, tạ ơn những người đã khuất và cầu phúc cho những người còn sống.

Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh thêm, những năm qua, các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa, phật tử và đồng bào dân tộc Khmer đã rất tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội do chính quyền, Mặt trận địa phương phát động như: Xây dựng đường giao thông nông thôn, sửa chữa, làm mới cầu dân sinh, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà an cư lạc nghiệp, giúp đỡ người nghèo... với tổng số tiền 9 tháng năm 2023 hơn 4 tỷ đồng. "Sự đóng góp các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa, phật tử và đồng bào dân tộc Khmer rất đáng trân trọng", bà Vệ nói.

Những diệu múa, những âm thanh của nhạc ngũ âm đã làm cho không khí buổi họp mặt thêm ấm áp, an vui
Những diệu múa, những âm thanh của nhạc ngũ âm đã làm cho không khí buổi họp mặt thêm ấm áp, an vui

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang Lê Thị Vệ cũng mong muốn, các vị chức sắc Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer tiếp tục vận động bà con phật tử thực hiện tốt việc cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần IV, nhiệm kỳ 2024 -2029; Đại hội Hội Đoàn kết SSYN 2 cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo; tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Tỉnh Quảng Nam vừa đưa vào hoạt động Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước. Đây là hoạt động triển khai thực hiện Đề án tổ chức Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024 - Chung sống hài hòa với thiên nhiên; đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2024 - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” và Ngày Quốc tế Bảo tàng 2024 - “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”.