Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Kon Tum: 13.000ha rừng đặc dụng không thể tiếp tục giao khoán cho cộng đồng bảo vệ theo Chương trình MTQG 1719

Ngọc Chí - 11:01, 04/03/2025

Thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), từ năm 2021 đến năm 2024, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum đã giao khoán 13.000ha rừng đặc dụng cho 16 cộng đồng bảo vệ. Tuy nhiên, bước sang năm 2025 thì không thể tiếp tục thực hiện được nội dung này, do vướng quy định tại Thông tư số 22, ngày 11/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

13.000ha rừng của Vườn quốc gia Chư Mom Ray không thể tiếp tục giao khoán cho 16 cộng đồng bảo vệ vì vướng quy định tại Thông tư số 22
13.000ha rừng của Vườn quốc gia Chư Mom Ray không thể tiếp tục giao khoán cho 16 cộng đồng bảo vệ vì vướng quy định tại Thông tư số 22

Ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray cho biết: Tại Khoản 2, Điều 19, Thông tư số 22 quy định các hoạt động lâm nghiệp được sử dụng vốn sự nghiệp cho Tiểu dự án 1, Dự án 3 quy định đối tượng rừng: Diện tích rừng được Nhà nước giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ; rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên được Nhà nước giao cho Ban Quản lý rừng đặc dụng; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được Nhà nước giao cho Tổ chức kinh tế quản lý.

“Theo Thông tư số 22, thì rừng đặc dụng lại bị điều chỉnh không phải là đối tượng rừng giao khoán theo Chương trình MTQG 1719 nữa. Chúng tôi đã báo cáo cấp thẩm quyền và chúng tôi tạm dừng vì không thuộc đối tượng rừng để giao khoán theo chương trình. Chính vì thế mà chúng tôi gặp khó khăn. Khó khăn rất là lớn, vì hiện nay cộng đồng không được giao khoán nữa cho nên là không tham gia công tác bảo vệ rừng, cũng như là phòng cháy chữa cháy rừng”, ông Thủy cho biết thêm.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray đang gặp khó khăn rất lớn vì hiện nay cộng đồng không được giao khoán nên không tham gia công tác bảo vệ rừng
Vườn quốc gia Chư Mom Ray đang gặp khó khăn rất lớn, vì hiện nay cộng đồng không được giao khoán nên không tham gia công tác bảo vệ rừng

Do không thể tiếp tục giao khoán 13.000ha rừng đặc dụng, nên 400 nhân lực bảo vệ rừng từ cộng đồng không còn vai trò. Trong khi đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray chưa có kinh phí để bảo vệ, đẩy 13.000ha rừng này vào nhiều rủi ro.

Vì vậy, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray có văn bản đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành xem xét cấp bổ sung kinh phí thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, để đơn vị có kinh phí quản lý, bảo vệ và tiếp tục giao khoán 13.000ha rừng cho các cộng đồng trong năm 2025.

Tin cùng chuyên mục
Vướng Thông tư nên không thể giao khoán quản lý bảo vệ, 13.000 ha rừng đặc dụng đứng trước nhiều rủi ro

Vướng Thông tư nên không thể giao khoán quản lý bảo vệ, 13.000 ha rừng đặc dụng đứng trước nhiều rủi ro

Sau 4 năm giao khoán 13.000 ha rừng đặc dụng cho 16 cộng đồng bảo vệ, bước sang năm 2025, Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum không thể tiếp tục thực hiện được nội dung này do vướng quy định tại Thông tư số 22, ngày 11/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều đáng nói là Thông tư số 22 đã điều chỉnh rừng đặc dụng không phải là đối tượng rừng giao khoán theo Quyết định số 1719, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).