Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Kon Tum: Nhiều công trình thi công thiếu các biện pháp cảnh báo an toàn, tiềm ẩn rủi ro cho người dân

Ngọc Chí - 15:19, 15/04/2025

Hiện nay, trên địa bàn Tp. Kon Tum (Kon Tum) đang triển khai nhiều dự án thi công đường giao thông và chỉnh trang hệ thống vỉa hè, cống thoát nước. Tuy nhiên, với cách làm thiếu trách nhiệm của các đơn vị thi công đã gây ra nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, việc chính quyền thực hiện chưa đồng bộ, bất nhất trong việc xử lý cây xanh trên vỉa hè cũng gây ra nhiều dư luận không tốt trong Nhân dân.

Do vướng mặt bằng chưa giải phóng được nên Dự án đường Trường Chinh phải thi công chắp vá và chậm tiến độ
Do vướng mặt bằng chưa giải phóng được nên Dự án đường Trường Chinh phải thi công chắp vá và chậm tiến độ

Dự án đường Trường Chinh, TP. Kon Tum được UBND tỉnh Kon Tum quyết định đầu tư từ năm 2021 với chiều dài gần 3 km, tổng mức đầu tư hơn 457 tỷ đồng. Ban quản lý Dự án xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Tuyến đường được triển khai 2 gói thầu xây lắp do Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng và Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun thi công.

Đến nay, dự án đang chậm tiến độ do vướng vào công tác giải phóng mặt bằng. Vì không có mặt bằng nên các nhà thầu thi công phải triển khai các biện pháp thi công chắp vá, có mặt bằng đến đâu thi công đến đó. Điều đáng nói, việc thi công chắp vá và thiếu các biện pháp cảnh báo an toàn nên đã khiến cho người dân gặp những tai nạn đáng tiếc.

Do đơn vị thi công không để biển cảnh báo và mưa lớn, đường ngập nước đã làm cho 1 em học sinh trên đường đi học về ngã xuống cống thoát nước
Do đơn vị thi công không để biển cảnh báo và mưa lớn, đường ngập nước đã làm cho 1 em học sinh trên đường đi học về ngã xuống cống thoát nước

Cụ thể, khoảng 16 giờ 40 phút, ngày 14/4, trên địa bàn TP. Kon Tum có mưa to trên diện rộng làm nước ngập ở nhiều tuyến đường. Tại ngã tư Trần Phú và Trường Chinh có một đoạn cống thoát nước của Dự án đường Trường Chinh chưa thi công hoàn thiện, nước chảy siết tạo thành hố sâu gần 1m. Đơn vị thi công không để biển cảnh báo, do đó đã làm cho 1 em học sinh trên đường đi học về ngã xuống cống, nước cuốn trôi cả em học sinh và xe máy. Rất may người dân nơi đây đã ứng cứu kịp thời, giúp em thoát nạn.

Sau khi vụ việc tai nạn xảy ra, chủ đầu tư Dự án đường Trường Chinh đã yêu cầu các đơn vị thi công rào chắn và khắc phục ngay trong ngày 15/4
Sau khi vụ việc tai nạn xảy ra, chủ đầu tư Dự án đường Trường Chinh đã yêu cầu các đơn vị thi công rào chắn và khắc phục ngay trong ngày 15/4

Bà Phan Thị Út, nhà ở đường Trường Chinh cho biết: Vị trí cống thoát nước đó là thi công chưa xong, nhưng đơn vị thi công lấp lại, do mưa lớn nước dưới đó đẩy lên tạo thành một cái hố sâu. Đường thì ngập nước, không có biển cảnh báo nên cháu học sinh đi học về bị rơi xuống hố. Tôi đề nghị đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình, vì vị trí này ngay trường học, mưa thì ngập nước rất nguy hiểm.

Còn tại dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và hệ thống thoát nước đường Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum thì các đơn vị thi công không che đậy các nắp cống, hố ga, không giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, gây mất an toàn cho người dân.

Lo sợ người đi đường rơi xuống cống thoát nước trước nhà do đơn vị thi công bỏ trống 3 tháng nay, ông Nguyễn Thanh Trúc phải tự đi lấy biển báo và dây về rào chắn lại
Lo sợ người đi đường rơi xuống cống thoát nước trước nhà do đơn vị thi công bỏ trống 3 tháng nay, ông Nguyễn Thanh Trúc phải tự đi lấy biển báo và dây về rào chắn lại

Ông Nguyễn Thanh Trúc, nhà ở đường Nguyễn Huệ bức xúc: Cái cống trước nhà tôi để trống gần 3 tháng nay rồi, không rào chắn rất nguy hiểm, chẳng khác nào như cái bẫy người đi đường. Mấy nay mưa to nên tôi phải đi lấy mấy cái biển cảnh báo về rào lại. Trong nhà thì trẻ con nhiều nên rất lo lắng.

Đặc biệt, cũng ngay tại đường Nguyễn Huệ, quá trình xử lý hệ thống cây xanh không được đồng bộ, “bất nhất” nên gây nhiều ý kiến trái chiều trong Nhân dân. Mới đây, đại diện cho người dân, ông Phan Phúc - Tổ trưởng Tổ dân phố 2, phường Thống Nhất đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng TP. Kon Tum.

2 cây nhãn tại số nhà 505 đường Nguyễn Huệ vẫn tồn tại bất chấp sự phản ứng của người dân Tổ dân phố 2, phường Thống Nhất, TP. Kon Tum
2 cây nhãn tại số nhà 505 đường Nguyễn Huệ vẫn tồn tại bất chấp sự phản ứng của người dân Tổ dân phố 2, phường Thống Nhất, TP. Kon Tum

Theo đơn, quá trình thi công thì người dân Tổ dân phố 2 đã chấp hành chủ trương, tự tháo dỡ vật kiến trúc, cây xanh (trong đó có nhiều cây nhãn cổ thụ, hàng rào bê tông) để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án và các hộ dân không yêu cầu nhà nước bồi thường. Tuy nhiên, hiện nay còn hộ gia đình ông Đào Ngọc Tiến, địa chỉ 505 Nguyễn Huệ vẫn chưa chấp hành chặt hạ cây, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Người dân Tổ dân phố 2 rất bức xúc, vì việc này gây cản trở quá trình thi công và làm mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên, vị trí mà người dân Tổ dân phố 2, phường Thống Nhất phản ánh hiện đang kinh doanh cà phê. Phía trước vỉa hè là 2 cây nhãn cổ thụ vẫn còn tại vị. Kéo theo đó là hệ thống vỉa hè chưa được thi công, còn ngổn ngang và ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Chính việc làm “bất nhất” này đã gây dư luận không tốt trong Nhân dân. Bởi tất cả các hộ dân trên đường Nguyễn Huệ đều chặt hạ cây xanh, riêng chỉ có gia đình này thì đang để lại. Liệu có sự “ưu ái” gì ở đây?

UBND phường Thống Nhất đã có giấy mời hộ ông Đào Ngọc Tiến lên làm việc để xử lý 2 cây nhãn theo đơn phản ánh của người dân nhưng ông Tiến không chấp hành
UBND phường Thống Nhất đã có giấy mời hộ ông Đào Ngọc Tiến lên làm việc để xử lý 2 cây nhãn theo đơn phản ánh của người dân nhưng ông Tiến không chấp hành

Ông Phạm Việt Hà, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum cho biết: Chủ ngôi nhà mà có 2 cây nhãn còn tồn tại là một doanh nghiệp lớn ở Tp. Kon Tum. UBND phường đã nhiều lần vận động nhưng họ vẫn chưa chấp hành, họ muốn hỗ trợ mới chặt hạ cây, trong khi các hộ khác thì đều tự nguyện chặt cây nên quan điểm của phường là phải xử lý để tránh gây dư luận không tốt trong Nhân dân.

“Nhưng việc xử lý là của chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Kon Tum), phường chỉ thực hiện công tác vận động. Phường đã có giấy mời hộ ông Đào Ngọc Tiến lên làm việc nhưng họ không chấp hành. Việc này thì UBND phường cũng đã báo cáo lên UBND thành phố Kon Tum”, ông Hà cho biết thêm.

Với hàng loạt dự án đầu tư nhằm chỉnh trang, xây dựng đô thị TP. Kon Tum ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Nhưng với việc thi công tắt trách, không biển cảnh báo đã gây nguy hiểm cho người dân và việc “bất nhất” trong vấn đề xử lý cây xanh vỉa hè đã để lại dư luận không tốt trong Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục
Nỗ lực đẩy lùi nạn tảo hôn ở miền biên viễn Ia Pnôn

Nỗ lực đẩy lùi nạn tảo hôn ở miền biên viễn Ia Pnôn

Bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đẩy lùi nạn tảo hôn ở khu vực biên giới.