Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc

Thanh Huyền - 19:28, 22/10/2021

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã bước vào những ngày làm việc đầu tiên với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, công tác dân tộc, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã được quan tâm tại kỳ họp này.


Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tiếp tục quan tâm đến kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tiếp tục quan tâm đến kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc

Trong phiên khai mạc kỳ họp, báo cáo trước Quốc hội về kết quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết các chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội năm 2022, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6 - 6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; bội chi ngân sách nhà nước so với GDP khoảng 4%.

Mục tiêu đặt ra là, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, cùng với tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người có công, người nghèo, người yếu thế….

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, một trong những giải pháp trong thời gian tới, đó là đẩy mạnh triển khai kịp thời, hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; quan tâm hơn nữa công tác dân tộc…

Tiếp tục chăm lo đời sống đồng bào DTTS

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày trước Quốc hội cũng cho thấy: Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cử tri và Nhân dân hoan nghênh Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, triển khai kịp thời hỗ trợ đồng bào DTTS, nhất là về giáo dục, y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời, nhiều địa phương đã có chính sách hỗ trợ phù hợp, không để đồng bào DTTS bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch bệnh.

“Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi việc Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Cùng với niềm vui mừng, phấn khởi, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn về việc các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm, khả năng không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch năm 2021 đã được Quốc hội phê duyệt. Cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa chăm lo đời sống đồng bào DTTS; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ toàn diện hơn, mang tính dài hạn hơn nhằm nâng cao năng lực, khả năng thích ứng của người DTTS, như: tạo việc làm, tăng thu nhập...để người DTTS có thể thoát nghèo bền vững; mong muốn cấp có thẩm quyền sớm triển khai thực hiện Quyết định mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc tại tổ
Đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc tại tổ

Tạo cơ chế thuận lợi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

Cũng tại kỳ họp này, trong phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế-xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã dành sự quan tâm kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Nhiều đại biểu đánh giá cao việc Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 là quyết định mang tính lịch sử, nhằm tạo bước đột phá cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2021 – 2030. Một số đại biểu đề nghị, Chính phủ sớm ban hành Quyết định đầu tư và các văn bản về cơ chế, chính sách, hướng dẫn, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình; bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc của Chương trình đề ra; rà soát hệ thống các văn bản, chính sách pháp luật có liên quan để điều chỉnh, bổ sung, tạo cơ chế thuận lợi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia….

Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho rằng, Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt hơn, để các cơ quan có liên quan đẩy nhanh việc phối hợp thực hiện, nâng cao hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần thay đổi bộ mặt vùng DTTS và miền núi giai đoạn tới. Theo đó, cần bố trí phân bổ cân đối giữa các nguồn vốn Trung ương và địa phương, bảo đảm tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.