Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Lai Châu kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

HOÀI DƯƠNG - 09:16, 06/10/2019

Tối 5/10, tại Quảng trường Nhân Dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ II. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự Lễ kỷ niệm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Văn An; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương; lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ...Về phía Ủy ban Dân tộc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ II cho tỉnh Lai Châu
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ II cho tỉnh Lai Châu

Đọc diễn văn kỷ niệm, bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Sau 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là sau 15 năm chia tách, thành lập, Lai Châu đã có những bước phát triển vượt bậc với những thành tựu quan trọng, Cụ thể:

Kinh tế tắng trưởng khá; cơ cấu kinh Kinh tế phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; so với năm 2004, thu ngân sách địa phương đạt trên 2000 tỷ đồng, tăng 62 lần; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2004-2018 đạt 11,75%/năm; GRDP bình quân đầu người đến nay đạt khoảng 34 triệu đồng, tăng gấp 13 lần so với năm 2004. 

Xây dựng và hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao như: Chè 6.200 ha; cao su 13.000 ha; quế 5.500 ha; mắc ca 1.700 ha. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 14% năm 2004 lên 49,3%, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh Lai Châu có 29/96 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới..

Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đọc diễn văn Lễ kỷ niệm
Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đọc diễn văn Lễ kỷ niệm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đạt được trong những năm qua.

Để phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các dân tộc tỉnh Lai Châu cần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tập trung lãnh đạo, tổ chức thật tốt đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tạo tiền đề vững chắc để Lai Châu phát triển thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Thu hút các nguồn lực phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chống giảm thiểu thiên tai, coi trọng phát triển nông nghiệp, áp dụng công nghệ cao, chế biến nông sản gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Xóa bỏ tập tụng lạc hậu, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm các dân tộc đều bình đẳng, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, phát huy vai trò gương mẫu tập thể của các cán bộ, đảng viên, đề cao vai trò của các già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng.

Văn nghệ chào mừng buổi Lễ
Văn nghệ chào mừng buổi Lễ

“Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị an toàn xã hội trong mọi tình huống. Xây dựng thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc bảo vệ lãnh thổ chủ quyền quốc gia. Xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển giàu đẹp”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ II cho tỉnh Lai Châu.