Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Lai Châu: Nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh

Hoàng Quý - 19:39, 27/12/2020

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, là lúc thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông (ATGT). Chính vì thế, tỉnh Lai Châu đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đến mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là học sinh.

Các em học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu) tham gia buổi tuyên truyền về luật ATGT
Các em học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu) tham gia buổi tuyên truyền về luật ATGT

Có dịp tham gia vào một buổi ngoại khóa, tuyên truyền ATGT của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), chúng tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của việc tuyên truyền tại cơ sở. Tại buổi tuyên truyền, các chiến sỹ CSGT đã giới thiệu một số kiến thức về ATGT, văn hóa giao thông cho các em, tập trung vào những nguyên tắc khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp, xe đạp điện hoặc đi bộ; các hành vi vi phạm phổ biến đối với các em học sinh khi tham gia giao thông;…. 

Với phong cách, phương pháp truyền tải thông tin gần gũi, cởi mở, đặc biệt là những câu hỏi tình huống hết sức thiết thực đến từ chiến sỹ CSGT, các em học sinh được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kiến thức về ATGT, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông. Đây cũng là dịp để học sinh được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, trong đời sống hằng ngày.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết, 49 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tốc độ chạy xe, đi sai làn đường, phần đường, vượt xe sai quy định…

Em Lý Văn toàn, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ: “Qua buổi ngoại khóa, em biết thêm được những quy định của luật ATGT nói chung, giúp cho việc tham gia giao thông của bản thân, và mọi người được an toàn hơn. Em nhận biết được việc khi tham gia giao thông, phải chấp hành đúng luật lệ, phải đội mũ bảo hiểm, khi đi đường thủy phải mặc áo phao, không chạy xe hàng hai, hàng ba và phải quan sát khi qua đường”.

Theo thầy Đào Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, thời gian qua, nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT, nâng cao ý thức của học sinh khi tham giao thông, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tích cực triển khai tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho học sinh bằng nhiều hình thức: Qua hình ảnh thực tế, tọa đàm, tiểu phẩm, giao lưu trao đổi... Bên cạnh đó, Nhà trường còn phối hợp thực hiện nhiều buổi tuyên truyền, giáo dục ATGT cho thanh, thiếu niên, học sinh dưới hình thức ngoại khóa.

"Nhà trường còn lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh vào các buổi sinh hoạt đầu tuần, với những hình thức hấp dẫn, như: Hái hoa dân chủ, tìm hiểu về ý nghĩa các biển báo giao thông, xử lý những tình huống giao thông... để thu hút học sinh tham gia. Đặc biệt, đại diện nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh cũng đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về ATGT…", thầy Dũng thông tin thêm.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện có 346 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung hoc cơ sở và trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên với gần 148 nghìn học sinh. Theo Thiếu tá Nguyễn Thế Hùng, phòng CSGT Công an Tỉnh Lai Châu, hàng năm, CSGT Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị chức năng, các công ty vận tải, các trường học tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, với hơn 40 nghìn lượt người tham gia. Để công tác tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên đạt hiệu quả, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các Huyện,Thành đoàn phối hợp với Ban ATGT các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về ATGT qua các buổi sinh hoạt đoàn…