Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn” ở Yên Bái

Hoàng Quý - 11:14, 18/12/2019

Thời gian qua, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nhiều trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông (ATGT)”. Mô hình không chỉ nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh, mà còn nâng cao nhận thức cho thầy, cô giáo và các bậc phụ huynh.

Phụ huynh xếp xe gọn gàng trên vỉa hè khi đến đón con
Phụ huynh xếp xe gọn gàng trên vỉa hè khi đến đón con

Trước đây, ở cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) vào đầu giờ buổi sáng hoặc buổi trưa tan học, cảnh ùn tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường dẫn vào trường thường xuyên diễn ra. Con đường dẫn đến trường khá nhỏ hẹp, trong khi đó số lượng học sinh của 2 trường lên tới gần 600 em. Việc đón đưa bằng xe máy, xe đạp, tình trạng các tốp học sinh dàn hàng hai, hàng ba khi đi trên đường, phụ huynh đứng dưới lòng đường chờ đợi làm con đường trở nên chật chội, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thế nhưng, hơn 2 tháng nay, sau khi nhà trường triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, không có hiện tượng học sinh chờ đợi nhau trước cổng trường gây cản trở giao thông, cũng không xảy ra tình trạng phụ huynh học sinh lấn chiếm lòng đường. Đây là kết quả, nỗ lực của thầy và trò Trường TH&THCS Kiên Thành từ khi xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”.

Theo cách làm của Trường TH&THCS Kiên Thành trước mỗi giờ tan học, giáo viên nhà trường lại ra hướng dẫn phụ huynh học sinh xếp hàng ngay ngắn dọc hai bên đường để bảo đảm cho các phương tiện lưu thông an toàn. Cùng với việc hướng dẫn phụ huynh, nhà trường còn điều chỉnh cân đối giờ tan học của các khối cho phù hợp. Tránh tình trạng để học sinh các khối tan học cùng một lúc, gây ùn tắc cục bộ. 

 Em Lê Trần Hiếu, học sinh Trường TH&THCS Kiên Thành chia sẻ: “Được thầy, cô thường xuyên nhắc nhở, em đã biết khi tham gia giao thông không được xếp thành nhiều hàng mà phải đi ngay ngắn trên vỉa hè, ngồi sau xe máy phải đội mũ bảo hiểm…”.

Cô giáo Trần Khánh Ly, Tổng phụ trách Đội Trường TH&THCS Kiên Thành cho biết, ngay từ đầu năm học mới, Nhà trường đã tiến hành tập huấn cho đội xung kích thực hiện tốt việc điều, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông đúng luật, mà còn thường xuyên tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ để nâng cao ý thức cho các em. Hình thành được ý thức của phụ huynh là đậu xe đúng nơi quy định và xếp thành hàng, học sinh ra về trật tự, có nền nếp.

Qua đánh giá, việc triển khai mô hình cổng trường ATGT tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT cho học sinh. Chính vì thế, từ nhiều năm nay, tại các cổng trường không còn tình trạng học sinh điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, hàng ba trên đường hay đi ngược chiều.

Bà Nghiêm Thị Lan, Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết, trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có hơn 140 mô hình “Cổng trường ATGT” ở tất cả các cấp từ tiểu học, THCS đến THPT, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế va chạm, tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực cổng trường. Các trường học áp dụng mô hình này đều không còn xảy ra ùn tắc, va chạm và TNGT. Không chỉ đảm bảo ATGT tại khu vực cổng trường, đoàn viên, thanh niên còn tham gia tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn”.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có hơn 140 mô hình “Cổng trường ATGT” ở tất cả các cấp từ tiểu học, THCS đến THPT, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế va chạm, TNGT tại khu vực cổng trường. Các trường học áp dụng mô hình này đều không còn xảy ra ùn tắc, va chạm và TNGT. “

Bà Nghiêm Thị Lan, Bí thư Thành đoàn Yên Bái

Tin cùng chuyên mục
Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Ngày 9/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 2 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài, với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” và đưa các nạn nhân về đến Việt Nam an toàn.