Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Lâm Đồng: Điều tra vụ hàng trăm cây thông bị triệt hạ

Văn Yên - 12:46, 02/10/2022

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn, khiến hơn 160 cây thông ba lá bị chặt hạ, nằm ngổn ngang tại rừng.

Hiện trường vụ phá rừng thông nhìn từ trên cao xuống
Hiện trường vụ phá rừng thông nhìn từ trên cao xuống

Theo đó, vụ phá rừng thông xảy ra trên địa bàn thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, thuộc lô b, khoảnh 3, Tiểu khu 274A, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm đếm có hơn 160 cây thông hàng chục năm tuổi, đường kính gốc từ 15 - 40 cm đã bị cưa hạ, ngoài ra còn nhiều cây gỗ tạp, cây dẻ rừng nằm trong khu vực rộng khoảng 1.700 m2.

Theo ông Vũ Đình Cường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, các đối tượng phá rừng đã lợi dụng trời mưa và sử dụng máy cưa điện cầm tay không phát ra âm thanh lớn để tránh bị phát hiện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khoanh vùng xác định đối tượng vi phạm.

Nhiều cây thông có đường kính từ 15 - 40 cm bị chặt hạ
Nhiều cây thông có đường kính từ 15 - 40 cm bị chặt hạ

Liên quan đến vụ việc, UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã có chỉ đạo hỏa tốc giao Công an huyện phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng vi phạm, sớm hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Huyện Lâm Hà cũng yêu cầu đơn vị chủ rừng tiến hành trồng lại rừng, phục hồi lại rừng bằng cây giống lớn ngay trong năm 2022.

Tin cùng chuyên mục
Sóc Trăng: Bộ đội Biên phòng tổng kết chuyên án mua bán người ST1223

Sóc Trăng: Bộ đội Biên phòng tổng kết chuyên án mua bán người ST1223

Sáng 28/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên án ST1223. Đại tá Trịnh Kim Khâm - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị; Đại tá Bùi Văn Bình - Phó chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.