Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Thanh Hóa: Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng ở Quan Sơn

Quỳnh Trâm - 19:52, 24/05/2022

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Cao Văn Cường, Giám đốc sở này đã ký văn bản phê bình Giám đốc, các Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn (Thanh Hóa) vì đã để xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép.

Rừng bị khai thác trái pháp luật với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là hơn 8,7 m3. Các cây gỗ bị chặt có vị trí gần nhau, gỗ còn nguyên tại hiện trường. (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Quan Sơn cung cấp)
Rừng bị khai thác trái pháp luật với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là hơn 8,7 m3. Các cây gỗ bị chặt có vị trí gần nhau, gỗ còn nguyên tại hiện trường. (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Quan Sơn cung cấp)

Theo đó, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh phê bình nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn; ông Bùi Đình Lượng và Lê Văn Tuấn, đều là Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn vì đã có khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm trong việc để xảy ra khai thác gỗ trái phép. Yêu cầu Giám đốc, các Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và không để xảy ra sai sót tương tự; có kế hoạch, biện pháp khắc phục những khuyết điểm nêu trên.

Trước đó, ngày 30/3/2022, Hạt Kiểm lâm Quan Sơn phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn, chính quyền xã Na Mèo kiểm tra an ninh rừng tại 3 lô rừng thuộc khu vực suối Salit (thuộc xã Na Mèo, huyện Quan Sơn), phát hiện rừng bị khai thác trái pháp luật với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là hơn 8,7 m3; các cây gỗ bị chặt có vị trí gần nhau, gỗ còn nguyên tại hiện trường. Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa đã yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn báo cáo với lãnh đạo huyện để chỉ đạo Công an, Đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm xác minh, lập hồ sơ, xử lý.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án phá rừng tại xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực rừng tại bản Cóc, xã Sơn Thủy bị phá 12.997 m2, tổng số lượng lâm sản thiệt hại gồm: 28 cây gỗ thông thường, khối lượng 18,185 m2 và 8 bụi nứa 118 cây.

Số gỗ khai thác trái phép tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn được bảo quản tại trạm bảo vệ rừng Piềng Luông, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn, chờ xử lý. (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Quan Sơn cung cấp)
Số gỗ khai thác trái phép tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn được bảo quản tại trạm bảo vệ rừng Piềng Luông, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn, chờ xử lý. (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Quan Sơn cung cấp)

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra còn có một phần diện tích rừng sản xuất bị phá không hoàn toàn (chỉ chặt phá các dây leo, bụi rậm, lau lách, nứa tép, không chặt hạ các cây thân gỗ) là 3.482 m2.

Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và UBND xã Sơn Thủy tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Tổ chức hội nghị bàn giải pháp xử lý. Theo đó, các ngành thống nhất giao Công an huyện Quan Sơn chủ trì vụ việc, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Sơn Thủy tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng vi phạm, thu thập chứng cứ có liên quan để khởi tố vụ án, khởi tố vị can theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan tố tụng sẽ nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử lưu động tại xã Sơn Thủy để các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn được biết, nhằm tuyên truyền, giáo dục răn đe, phòng ngừa trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc, khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.