Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Lâm Đồng: Khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Di Linh và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Văn Yên - 09:36, 04/12/2022

Ngày 3/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Di Linh tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III, năm 2022 và khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Di Linh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng thừa ủy quyền trao huy hiệu và Bằng công nhận “Nghệ nhân ưu tú” của Chủ tịch nước cho 6 cá nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng thừa ủy quyền trao huy hiệu và Bằng công nhận “Nghệ nhân ưu tú” của Chủ tịch nước cho 6 cá nhân

Phát biểu Khai mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh (Lâm Đồng) Vũ Đức Nhuận, nhấn mạnh: Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Di Linh năm 2022 là nơi gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu văn hóa, thể thao giữa các dân tộc trên địa bàn huyện. Ngày hội còn là tiền đề cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc biểu diễn trong Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Di Linh
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc biểu diễn trong Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Di Linh

Ngoài ra, đây còn là cơ hội để các đội văn nghệ quần chúng của các địa phương trong huyện có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng phong trào, văn hóa, văn nghệ tại địa phương, đơn vị mình.

Đến với Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Di Linh, công chúng sẽ được theo dõi phục dựng Lễ hội truyền thống Nhô Lir Bông “Mừng lúa mới” của người Cơ Ho. Bên cạnh đó, còn được hòa mình vào các trò chơi dân gian truyền thống và các hoạt động sôi nổi cũng như thưởng thức những món ăn đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Đông đảo quần chúng Nhân dân đến theo dõi Ngày hội
Đông đảo quần chúng Nhân dân đến theo dõi Ngày hội

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã thừa ủy quyền công bố quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 6 nghệ nhân, gồm; Ya Ba, Ya Đồng (huyện Đức Trọng); K’Tiếu, K’Brel (huyện Di Linh); Điểu K’Bôi (huyện Cát Tiên) và nghệ nhân Kră Jan Ha Liêng (huyện Lạc Dương).

Đây là những nghệ nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tin cùng chuyên mục
Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Thời gian qua, lực lượng chức năng các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La....liên tục phát hiện nhiều trường hợp người dân trồng trái phép hàng chục nghìn cây thuốc phiện trên địa bàn. Có đối tượng còn bất chấp pháp luật ngang nhiên trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà ở ngay khu phố thị.