Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Lâm Đồng: Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tôn giáo

PV - 14:56, 31/08/2021

Với tỷ lệ thanh niên tôn giáo chiếm trên 45% thanh niên toàn tỉnh, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ đó, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác tôn giáo trước những yêu cầu mới.

Đoàn viên, thanh niên huyện Đam Rông tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng có đạo
Đoàn viên, thanh niên huyện Đam Rông tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng có đạo

Đoàn kết, tập hợp thanh niên có đạo

Theo Tỉnh đoàn Lâm Đồng , hiện toàn tỉnh có trên 262.400 thanh niên, trong đó có gần 120.600 thanh niên theo các tôn giáo như Công giáo, Tin lành, Phật giáo... Để thu hút, tập hợp thanh niên có đạo, các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động khảo sát tình hình hoạt động, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của thanh niên tại địa phương. Trên cơ sở đó có những giải pháp thích hợp, tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, các hoạt động tình nguyện, kết nghĩa... Từ đây, góp phần củng cố những cơ sở yếu kém, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi đoàn, Chi hội, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội ngày càng vững mạnh.

Theo anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, gắn với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào tôn giáo theo phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, các cấp bộ Đoàn - Hội đã tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, thanh niên vùng dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, tham gia nhiều hoạt động trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh... Từ đó, tạo nên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh.

Cùng với đó, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh cũng kịp thời biểu dương, tôn vinh và nhân rộng những gương thanh niên tôn giáo điển hình trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua. Trong 10 năm, các cấp bộ Đoàn - Hội toàn tỉnh đã tuyên dương 900 lượt thanh niên cốt cán, dân tộc, tôn giáo tiêu biểu.

Tại huyện Đam Rông, địa phương có trên 64% thanh niên theo đạo, chị Nguyễn Thị Nhung, Bí thư Huyện đoàn cho biết: “Chúng tôi đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ thanh niên cốt cán trong các cơ sở tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức các hoạt động, tuyên truyền. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai các hoạt động, Đoàn cũng luôn ưu tiên, hỗ trợ cho thanh niên tôn giáo gặp khó khăn có điều kiện để phát triển kinh tế, giao lưu, học hỏi. Những mô hình thiết thực như thế này sẽ có tác dụng lớn trong việc thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn - Hội”.

Cùng chung quan điểm này, anh Lơ Mu Ha Thiêm, Bí thư Đoàn thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương), chia sẻ: Lực lượng thanh niên trên địa bàn thị trấn có gần 2.000 người, trong đó hơn 70% là người có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc thù đó, cán bộ Đoàn phải sáng tạo, tổ chức nhiều phong trào hoạt động ý nghĩa, phù hợp mới thu hút được đoàn viên, thanh niên tham gia. Các câu lạc bộ cồng chiêng, đội bóng đá, đội bóng chuyền nam, nữ... mà Đoàn thị trấn Lạc Dương đã và đang thực hiện chính là minh chứng cụ thể.

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục

Để thực hiện tốt công tác tôn giáo, các lớp tập huấn dành cho cán bộ Đoàn - Hội trong tỉnh đã được tổ chức thường xuyên và hiệu quả. Giai đoạn 2016 - 2021, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức 83 buổi tập huấn công tác Đoàn - Hội, trong đó lồng ghép các nội dung về công tác dân tộc, tôn giáo, thu hút 5.810 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Đồng thời, lồng ghép bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 1.670 lượt cán bộ Đoàn và đội ngũ cốt cán, thủ lĩnh thanh niên trên địa bàn các huyện và các xã.

Bên cạnh đó, Đoàn - Hội các cấp đã tích cực tham mưu và triển khai có hiệu quả việc giao lưu, kết nghĩa, đỡ đầu giữa các tổ chức đoàn - Hội trực thuộc với các cơ sở Đoàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo. Đồng thời, phân công cán bộ cốt cán thường xuyên bám sát địa bàn, tiến hành khảo sát, nắm bắt diễn biến, tình hình và tư tưởng của thanh niên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tôn giáo được đẩy mạnh, nhất là trong việc đi đầu bài trừ các hủ tục. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh thường xuyên vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo vận dụng giáo lý vào thực tiễn xã hội để giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên có đạo hiểu rõ và đi theo đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ndu Ha Biên nhận định: Đến nay, lực lượng thanh niên cốt cán nói chung và thanh niên tôn giáo nói riêng ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn đã phát huy được vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.