Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Làm tốt đối ngoại biên phòng để cùng phát triển

Trọng Bảo - 09:56, 20/12/2019

Là tỉnh biên giới trọng điểm, với khoảng 200km đường biên tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại biên phòng, qua đó, góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Bộ đội Biên phòng hai nước phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế
Bộ đội Biên phòng hai nước phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế

Thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, những năm qua BĐBP Lào Cai đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình đối ngoại. Tại mỗi đồn, trạm Biên phòng, căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, công tác đối ngoại biên phòng đã được triển khai rất sáng tạo, trên tinh thần chung là tăng cường đoàn kết, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; giúp lực lượng quản lý biên giới của mỗi nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời tạo môi trường thông thoáng, phục vụ cho các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

Điển hình như việc bình chọn sứ giả hữu nghị giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc). Qua thời gian triển khai, đã có hàng chục Sứ giả hữu nghị là những chiến sĩ có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp được người dân bình chọn.

“Chúng tôi đã duy trì các mối quan hệ, đường dây nóng và đặc biệt là mô hình sứ giả hữu nghị và bình chọn đảng viên xuất sắc, qua đó thúc đẩy tinh thần của cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó của hai bên”, Thiếu tá Nguyễn Đình Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết.

Tuần tra song phương là hoạt động được BĐBP Lào Cai và các lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc thường xuyên tổ chức thực hiện. Từ năm 2018 đến nay, BĐBP Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị Công an và Biên phòng nước bạn tổ chức tuần tra trên 30 lần với gần 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. 

Đại úy Trương Hồng Phong, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Chảy cho biết: Thông qua hoạt động tuần tra, lực lượng Biên phòng hai bên không những thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau mà còn giúp lực lượng Biên phòng hai bên tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục quần chúng Nhân dân khu vực hai bên biên giới nghiêm chỉnh chấp hành các văn kiện về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai, những năm qua, việc tổ chức kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên, cửa khẩu hài hòa”; kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới cùng các hoạt động đối ngoại Nhân dân… đã giúp duy trì thực hiện nghiêm các hiệp định, quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh; nhất là kịp thời trao đổi tình hình công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm..., góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển.

Chúng tôi đã duy trì các mối quan hệ, đường dây nóng và đặc biệt là mô hình Sứ giả hữu nghị và bình chọn Đảng viên xuất sắc, qua đó thúc đẩy tinh thần của cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó của hai bên”.

Thiếu tá Nguyễn Đình Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.