Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Mở cửa biển ở huyện đảo Cô Tô

Mỹ Dung - 07:47, 26/02/2024

Sáng 24/2 (tức 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) vừa qua, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức Lễ hội Mở cửa biển tại xã Thanh Lân. Đây là lần đầu tiên lễ hội diễn ra tại vùng đảo tiền tiêu Đông Bắc, mở đầu cho 1 mùa khai thác thủy sản thắng lợi với tôm cá đầy khoang.

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Mở cửa biển ở huyện đảo Cô Tô
Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Mở cửa biển ở huyện đảo Cô Tô

Chương trình lễ hội Mở cửa biển gồm 2 phần: Phần hội trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tổ chức các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật, Phần lễ là nghi lễ mở cửa biển, lễ tế thần, nghinh thần, cầu ngư, cầu cho quốc thái dân an, cá nặng lưới đầy được tổ chức tại khu Miếu thờ Ngư ông xã đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô. 

Thanh Lân có diện tích 27km2 với khoảng 1.600 người dân sinh sống trên đảo, phần lớn là ngư dân. Việc tổ chức lễ hội mở cửa biển vừa là niềm mong mỏi của ngư dân dịp đầu năm, cũng là dịp để giữ gìn văn hóa truyền thống đặc sắc mang đậm tín ngưỡng dân gian của ngư dân vùng biển đảo.

Lễ hội là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một mùa sản xuất với mong muốn trời yên, biển lặng, khoang thuyền đầy ắp tôm, cá, người dân có cuộc sống no ấm, sung túc. Lễ hội cũng là dịp nâng cao nhận thức của Nhân dân về tầm quan trọng, giá trị mà biển mang lại cho con người, từ đó có ý thức, giải pháp và hành động để bảo vệ môi trường biển.

Tin cùng chuyên mục
Giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Tày ở Ba Chẽ

Giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Tày ở Ba Chẽ

Từ bao đời nay, việc đan lát từ cây tre, cây cọ tạo ra những vật dụng để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt, lao động hằng ngày đã trở thành nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Những chiếc quạt cọ, nón mê, đôi lồng... được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của bà con người Tày nơi đây.