Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lan tỏa mô hình điểm sáng “Gia đình, dòng họ, bản không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”

Việt Hòa - 18:09, 20/03/2025

Phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm sáng "Gia đình, dòng họ, bản không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" tại xã Bảo Nam và Nậm Cắn. Đây là một trong những hoạt động quan trọng triển khai theo Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 15/8/2024 của UBND huyện Kỳ Sơn.

Các dòng họ, gia đình, Trưởng bản ký cam kết thực hiện mô hình điểm sáng
Các dòng họ, gia đình, Trưởng bản ký cam kết thực hiện mô hình điểm sáng "Gia đình, dòng họ, bản không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" ở xã biên giới Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn

Mô hình điểm sáng "Gia đình, dòng họ, bản không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" không chỉ là một sáng kiến mới mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn thể cộng đồng: "Tảo hôn không phải là phong tục - tảo hôn là rào cản phát triển cần phải được loại bỏ".

Tại buổi lễ ra mắt, cơ quan chức năng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật và hệ hụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đồng thời thông qua quy chế hoạt động của mô hình; tổ chức cho đại diện cử tri hộ gia đình ký cam kết thực hiện mô hình.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Chi bộ, tổ chức đoàn thể, già làng, Trưởng bản và những Người có uy tín trong cộng đồng đã thống nhất đưa nội dung phòng, chống tảo hôn vào tiêu chí bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Bản văn hóa".

Bà con tham gia Lễ ra mắt mô hình ""Gia đình, dòng họ, bản không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"tại bản Hín Phèn, xã Bảo Nam.
Bà con tham gia Lễ ra mắt mô hình "Gia đình, dòng họ, bản không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" tại bản Hín Phèn, xã Bảo Nam.

“Mô hình không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà còn tạo cơ chế tự quản, tự cam kết, tự vận động trong cộng đồng, hình thành nền tảng bền vững cho sự phát triển văn hóa - xã hội tại địa phương. Việc ra mắt mô hình thể hiện quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong công tác phòng, chống tảo hôn, bảo vệ quyền lợi và tương lai của thế hệ trẻ”, ông Lầu Bá Chò, Trưởng phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn cho biết.

Trước đó, Phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn cũng đã phối hợp với UBND các xã Hữu Kiệm tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm sáng “Gia đình, dòng họ, bản, khối không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại bản Đỉnh Sơn và đã phát huy hiệu quả tích cực.

Tin cùng chuyên mục
Đồng Nai: Cho vay tối đa 200 triệu đồng/hộ gia đình, không phải thế chấp

Đồng Nai: Cho vay tối đa 200 triệu đồng/hộ gia đình, không phải thế chấp

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 quy định về điều kiện, nội dung, mức cho vay ưu đãi để thực hiện một số hoạt động cho vay tại chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.