Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Lan tỏa những hành động đẹp

PV - 14:39, 10/07/2018

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, đưa xã cán đích NTM vào cuối năm 2015.

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường bê tông phẳng phiu, sạch sẽ, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, ông Bùi Văn Lương không giấu được niềm vui, sự hãnh diện: “Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong xây dựng NTM, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu trong hiến đất, tài sản để xây dựng NTM. Hiện, 95% đường nông thôn của địa phương đã được bê tông và cứng hóa.”

Phong trào xây dựng NTM diễn ra sôi nổi ở xã Bắc Sơn đã tạo sự lan tỏa lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, trong đó có nhiều người cao tuổi (NCT), Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Phát huy tinh thần “Tuổi cao-gương sáng”, nhiều NCT đã tự nguyện góp công, góp của làm đường giao thông, làm gương cho con cháu noi theo.

Hạ tầng nông thôn ở Bắc Sơn được hoàn thành với sự đóng góp không nhỏ của cán bộ và nhân dân. Ảnh: Minh Thu Hạ tầng nông thôn ở Bắc Sơn được hoàn thànhvới sự đóng góp không nhỏ của cán bộ và nhân dân. Ảnh: Minh Thu

Điển hình là gia đình bà Bùi Thị Dẫu, xóm Hồi-tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng NTM của xã. Năm 2014, gia đình bà đã hiến 200m2 đất vườn. Bà Dẫu và gia đình còn tham gia hàng chục ngày công lao động; tích cực vận động hội viên, nhân dân trong xóm giải phóng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước thời hạn. Bà Dẫu cho biết: “Việc hiến đất làm đường vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui, niềm tự hào của tuổi già”.

Xác định xây dựng NTM là chương trình trọng tâm, có ý nghĩa sâu sắc, những năm qua, Hội NCT xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng NTM. Theo bà Bùi Thị Nậu, Chủ tịch Hội NCT xã Bắc Sơn: NCT đã thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu, tích cực tham gia xây dựng NTM bằng việc vận động con cháu và gia đình đóng góp công sức, hiến đất, vật liệu để mở rộng đường liên thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác. Đến nay, toàn xã có 250 hội viên tự nguyện hiến với tổng diện tích trên 5.000m2 đất và đóng góp trên 2.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi.

Nhờ sự gương mẫu, đi đầu của những NCT, công cuộc xây dựng NTM ở Bắc Sơn đã đạt được những thành công vượt sự mong đợi. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn đã lan tỏa rộng khắp các xóm, bản. Trong năm 2015, các ông: Bùi Văn Chiến, Bùi Văn Thượng, ngụ xóm Hồi, ông Bùi Văn Hợp, ngụ xóm Khả… đã hiến hàng ngàn m2 đất để làm đường, xây nhà văn hóa thôn.

Ông Bùi Văn Chiến, người đã hiến 1000m2 đất đồi của gia đình để làm đường bộc bạch: “Ngay khi cán bộ xã, thôn đến vận động, tôi đã hiểu mục đích, ý nghĩa của việc mở đường, làm đường. Tôi đã họp gia đình, vận động các thành viên và ai cũng sẵn lòng đóng góp cho quê hương”.

Từ việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, bộ mặt hạ tầng nông thôn, miền núi ở Bắc Sơn đã có những đổi thay rõ nét. Đường sá khang trang, thuận tiện cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đời sống văn hóa, xã hội có những chuyển biến mới.

Cụ thể, từ ba năm qua, xã Bắc Sơn đã chuyển đổi được 20ha vườn tạp. Người dân chủ động quy hoạch đất vườn trồng bưởi, nhãn, nâng tổng diện tích cây có giá trị kinh tế cao toàn xã lên 75ha. Nhờ đó, năm 2017, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 21,6 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo giảm mạnh, từ trên 40% (năm 2013) xuống còn 12,5% (năm 2017); mục tiêu đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 22,5 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn khoảng 10%. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng.

Sau 6 năm xây dựng NTM, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) đã cứng hóa trên 95% đường giao thông; 2/3 trường học đạt chuẩn; 100% xóm có nhà văn hóa; 100% người dân tham gia BHYT… Giai đoạn 2011 - 2015, người dân hiến hơn 3.200m2 đất, đóng góp 5.409 ngày công lao động, tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Năm 2015, Bắc Sơn đã về đích NTM theo đúng lộ trình đề ra.

MINH THU

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Quảng Nam: Rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) ở các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 ở Quảng Nam còn tương đối chậm. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan rà soát, báo cáo để có hướng chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.