Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lạng Sơn: Không có thí sinh vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023

Thiên An - 00:07, 30/06/2023

Sau 2 ngày thi, ở tất cả 21 điểm thi trên toàn tỉnh Lạng Sơn đều không ghi nhận có thí sinh hay cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, không có trường hợp mất điện, tai nạn giao thông hay ngộ độc thực phẩm xảy ra; tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi được bảo đảm.

Sau 2 ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Lạng Sơn không có thí sinh vi phạm quy chế
Sau 2 ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Lạng Sơn không có thí sinh vi phạm quy chế

Ngày 29/6, các thí sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bước vào ngày thi thứ hai, buổi sáng làm bài thi tổ hợp, buổi chiều thi ngoại ngữ và kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Ghi nhận tại các điểm thi, đối với bài thi tổ hợp thí sinh cho rằng bài thi hoàn toàn nằm trong chương trình học, đề không đánh đố, mỗi bài thi đều có từ 5 - 10 câu hỏi khó. Đối với môn ngoại ngữ, đề thi tương đối vừa sức, song có vài câu có sự phân hóa với yêu cầu kiến thức học ở mức khá trở lên để đạt mức điểm cao.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, trong ngày thi thứ hai này toàn tỉnh không ghi nhận có thí sinh hay cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Buổi sáng thi tổ hợp, đối với tổ hợp Khoa học tự nhiên có 2 thí sinh vắng thi; tổ hợp Khoa học xã hội có 21 thí sinh vắng thi ở môn Lịch sử, Địa lý và 13 thí sinh vắng thi ở môn Giáo dục công dân; buổi chiều thi Ngoại ngữ có 29 thí sinh vắng thi môn tiếng Anh và 13 thí sinh vắng thi ở môn tiếng Trung Quốc. Các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn kỳ thi được bảo đảm.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tin cùng chuyên mục
Chung tay vì mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân

Chung tay vì mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân

Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về Ngày BHYT Việt Nam. Theo đó, ngày 1/7 hằng năm trở thành Ngày BHYT Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về BHYT, thực hiện BHYT toàn dân.