Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ vùng biên giới

Khánh Ngân - 18:02, 04/08/2023

Ngày 4/8, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh đã có chuyến đi kiểm tra khắc phục mưa lũ và ổn định đời sống đồng bào các DTTS tại hai xã biên giới là Dân Hóa, Trọng Hóa (huyện Minh Hóa).

Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã kịp thời có mặt để kiểm tra thiệt hại do mưa lũ gây ra ở xã Dân Hóa, đồng thời ổn định đời sông đồng bào ở khu vực biên giới
Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Bình đã kịp thời có mặt để kiểm tra thiệt hại do mưa lũ gây ra ở xã Dân Hóa, đồng thời ổn định đời sống đồng bào ở khu vực biên giới

Như báo Dân tộc và Phát triển đã đưa tin, Trong 2 ngày 1 và 2/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa liên tục. Đặc biệt ở huyện vùng cao Minh Hóa đã có mưa to khiến nước lũ kéo về đập tràn bản Ka Ai (xã Dân Hóa) đang thi công chưa hoàn thành bị ngập khoảng 0,5 - 1m, nước chảy xiết. Hiện người dân và các phương tiện không thể lưu thông, khiến 130 hộ đồng bào DTTS ở bản K Ai bị cô lập.

Để kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra cũng như sớm ổn định đời sống cho đồng bào các DTTS, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng đoàn công tác đã có chuyến đi kiểm tra thực tế tại các điểm trọng yếu trên địa bàn 2 xã vùng biên Trọng Hóa và xã Dân Hóa.

Quảng Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ vùng biên giới 1
Bộ độ Biên phòng cùng chính quyền địa phương đã bắc cầu tạm ở tràn Ka Ai để đưa những mặt hàng cần thiết vào bản Ka Ai (xã Dân Hóa)

Tại bản Ka Ai (xã Dân Hóa), ông Đoàn Ngọc Lâm đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa đồn Biên phòng Cha Lo với địa phương trong lúc mưa lũ đã kịp thời khắc phục và hướng dẫn bà con đi lại, ổn định cuộc sống, bảo đảm an toàn về người và tài sản cho đồng bào các DTTS ở địa phương.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình cũng đến kiểm tra tình hình an sinh của đồng bào DTTS tại bản mới Cha Lo. Tại đây, ông Đoàn Ngọc Lâm ghi nhận những cố gắng của Bộ đội Biên phòng và địa phương đã kịp thời kêu gọi bà con di chuyển lên bản mới tránh trú, bảo đảm an toàn lúc mưa lũ xảy ra.

Sau mưa lũ, Ngầm tràn Ka Ai bị lũ cuốn trôi. Hiện Đồn Biên phòng Cha Lo cùng chính quyền địa phương đã tập kết vật liệu bắc cầu tạm để có thể lưu thông đưa các mặt hàng thiết yếu vào bản. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng cũng điều động chiến sĩ trực 24/24 để hướng dẫn bà con đi lại để bảo đảm an toàn về người, phương tiện.