Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quảng Bình: Sạt lở nhánh Tây đường Hồ Chí Minh, uy hiếp nơi ở nhiều hộ đồng bào DTTS

Khánh Ngân - 12:01, 23/07/2023

Sau một tiếng nổ lớn, nhiều tảng đá vôi từ vách núi đã đổ ập xuống đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Trường sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Đá rơi đã chắn một phần tuyến giao thông này, đồng thời uy hiếp đến nơi ở của nhiều hộ đồng bào DTTS.

Quảng Bình: Sạt lở nhánh tây đường Hồ Chí Minh, Uy hiếp nơi ở nhiều hộ đồng bào DTTS và người đi đường
Hiện trường vụ lở đá vôi trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình)

Sáng nay 23/7, trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Trần Quốc Tuấn - Bí thư huyện Ủy Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn đi qua địa bàn xã Trường Sơn vừa xảy ra lở núi đã vôi. Do khối lượng những viên đá lớn, chưa thể di dời khỏi đường giao thông, nên cơ quan chức năng phải phong toả để bảo đảm an toàn cho người đi đường”.

Theo đó, vào đầu giờ chiều ngày 22/7, người dân địa phương bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phía trên núi đá vôi. Sau đó, là tiếng rào rào và nhiều tảng đá lớn rơi xuống chắn một phần đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn. Rất may, tại thời điểm đá rơi không có người và phương tiện qua lại nên không có thiệt hại về người và tài sản.

Ông Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết, cách vị trí lở đá không xa có hộ gia đình bà Hạnh (người kinh) và 5 hộ người Bru Vân Kiều thuộc bản Thượng Sơn, xã Trường Sơn sinh sống. Ông Đức cho biết thêm, những vụ lở đá ở vị trí này thì hầu như năm nào cũng xảy ra. Hiện phía ta luy âm vẫn còn rất nhiều tảng đá lớn nằm chỏng chơ, là bằng chứng của nhiều lần đá rơi trước đó.

Để bảo đảm cho người và phương tiện qua lại trên tuyền đường này, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có cuộc khảo sát để biết rõ nguyên nhân. Đồng thời cần có phương án ngăn đá rơi để tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Đối với những hộ đồng bào DTTS sống ở phía giới núi, cần lên phương án di dời bà con đến nơi ở an toàn hơn.