Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn gặp mặt đại diện HTX năm 2023

Trí Phương - 19:38, 15/03/2023

Ngày 15/3, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt hợp tác xã (HTX) năm 2023. Đại diện 100 HTX và 7 doanh nghiệp, đơn vị phân phối sản phẩm trên địa bàn tỉnh tham gia Hội nghị.

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị
Bà Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Tính đến hết tháng 2/2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 463 HTX với tổng vốn đăng ký khoảng 1.035 tỷ đồng. Các HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp (chiếm 72,2%). Tổng số thành viên của HTX là 5.367 thành viên, doanh thu bình quân của HTX là 1,2 tỷ đồng/HTX. Mức thu nhập bình quân của người lao động trong HTX đạt khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng; đóng góp ngân sách nhà nước của các HTX năm 2022 là 7,6 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đại diện các HTX đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển HTX, đồng thời nêu một số ý kiến về khó khăn, vướng mắc như: Phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng…

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu của HTX trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu của HTX trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bưu điện tỉnh và Liên minh HTX tỉnh về việc giới thiệu, kết nối vận chuyển hàng hóa trên trang thương mại điện tử nông sản Lạng Sơn; giữa Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Phú và HTX Nông sản sạch Tràng Định về nghiên cứu tìm đầu ra cho sản phẩm.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể tỉnh tiếp tục tham mưu hoàn thiện các chính sách của tỉnh đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX theo hướng hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa theo quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và các chủ thể tham gia kinh tế tập thể, HTX; tăng cường liên doanh, liên kết, xây dựng thương hiệu các sản phẩm theo chuỗi và theo thế mạnh của tỉnh; quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý theo điều kiện từng địa phương, từng sản phẩm và quy mô, thị trường…