Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Lào Cai: Huyện vùng cao Bắc Hà trồng mới 51 ha cây chè Shan tuyết

Tráng Xuân Cường - 10:54, 28/02/2023

Bắc Hà nổi tiếng là thủ phủ cây chè Shan tuyết của Lào Cai với Chè Bản Liền tự hào là sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh đã tìm được chỗ đứng ở Mỹ và châu Âu.

Tuổi trẻ vùng cao Bắc Hà tình nguyện giúp đỡ Nhân dân xã Bản Liền trồng dặm chè Shan tuyết
Tuổi trẻ vùng cao Bắc Hà tình nguyện giúp đỡ Nhân dân xã Bản Liền trồng dặm chè Shan tuyết

Thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai về “Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; phát huy lợi thế vùng, 2 tháng đầu năm 2023, UBND huyện Bắc Hà chỉ đạo ngành Nông nghiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và chính quyền các xã đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân tiếp tục chăm sóc và bảo vệ diện tích chè hiện có, đồng thời thực hiện triển khai trồng mới năm 2023 được 51 ha/215 ha, đạt 23,7% kế hoạch và trồng dặm các diện tích bị mất khoảng đảm bảo đúng mật độ. Trong đó, Huyện đoàn Bắc Hà phối hợp với xã Bản Liền phát động và kêu gọi đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tham gia giúp đỡ bà con Nhân dân thôn Đội 2, Đội 3, Pắc Kẹ - Bản Liền trồng dặm 6,5 ha chè Shan tuyết.

Tính đến hết tháng 2/2023 tổng diện tích chè đạt 1.011 ha tại 3 xã Bản Liền, Tả Củ Tỷ và Lùng Phình. Trong đó: Chè Shan tuyết thời kỳ kinh doanh 880 ha, chè Kim Tuyên thời kỳ kiến thiết cơ bản 80 ha và 51 ha trồng mới. Dự kiến với tình hình đầu vào, đầu ra thuận lợi, giá cả ổn định, người dân tin tưởng đến cuối năm 2023, diện tích chè Shan tuyết toàn huyện ước đạt 1.175 ha, tăng 215 ha so với năm 2022, sản lượng ước đạt 4.970 tấn, giá trị ước đạt 84,490 tỷ đồng, chiếm 6,4% tổng giá trị ngành Nông nghiệp, tăng 20,8% giá trị so với năm 2022.

Nhờ phát triển cây chè Shan tuyết gắn với du lịch nông nghiệp bền vững, hiện nay Bản liền đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách
Nhờ phát triển cây chè Shan tuyết gắn với du lịch nông nghiệp bền vững, hiện nay Bản liền đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách

Hiện Bắc Hà nổi tiếng là thủ phủ cây chè Shan tuyết của Lào Cai với Chè Bản Liền tự hào là sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh, đã tìm được chỗ đứng ở Mỹ và châu Âu. Đặc biệt, chè Shan tuyết cổ thụ Bắc Hà được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao, đợt 2 năm 2022.

Vùng sản xuất chè hữu cơ trên địa bàn huyện Bắc Hà đã tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho trên 300 hộ với hơn 1.500 người, tại 4 thôn người Tày của xã Bản Liền. Hiện trên địa bàn xã đã có 34 hộ dân ở cac thôn Đội 3, 4, Pắc Kẹ hoạt động dịch vụ du lịch trải nghiệm vùng chè Shan tuyết, khám bản sắc dân tộc Tày, trong đó có 4 hộ đăng ký lưu trú, 1 hộ đăng ký điểm dừng chân nghỉ, 1 nhóm văn nghệ, 10 hộ, nhóm nông nghiệp với 19 hộ dân tham gia.

Dự án Cred đã đầu tư 250 triệu đồng giao cho Ban Quản lý du lịch xã giải ngân cho 5 hộ gia đình làm du lịch Homestay và dịch vụ vay. Các hộ đã vay nguồn vốn xoay vòng của Dự án để sửa chữa nhà ở, cải tạo và làm mới công trình phụ bảo đảm tiêu chuẩn đón khách. Toàn xã Bản Liền có 7 thôn với 486 hộ dân, có đến 310 hộ dân tham gia liên kết sản xuất cùng Hợp tác xã Chè hữu cơ Bản Liền. Đến nay, có khoảng hơn 500 ha chè Shan tuyết, trong đó, hơn 422 ha được công nhận chè hữu cơ

Từ phát triển cây chè Shan tuyết đã đem lại lợi ích kép gắn với phát triển du lịch nông nghiệp bền vững. Trải nghiệm vùng chè Shan tuyết vừa giúp nông dân vùng cao Bắc Hà có việc làm, thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất vùng cao này./.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Huy động tổng lực tái thiết trường học sau bão lũ

Quảng Ninh: Huy động tổng lực tái thiết trường học sau bão lũ

Mặc dù có tới 60% cơ sở giáo dục trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề cơn bão số 3; tuy nhiên chỉ sau 2 tuần khi cơn bão đi qua, hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản ổn định trở lại. Đặc biệt, mới đây Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND "Về một số biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3, trong đó có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình sau bão lũ, giúp các em học sinh yên tâm đến trường.