Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Lào Cai: Tiếp tục hỗ trợ cho học sinh các xã hoàn thành nông thôn mới

Trọng Bảo - 15:16, 18/07/2022

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (diễn ra trong hai ngày 14 - 15/7) đã ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Việc tiếp tục hỗ trợ cho học sinh các xã hoàn thành NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai giúp các em có điều kiện học tập trong năm học 2022 - 2023
Việc tiếp tục hỗ trợ cho học sinh các xã hoàn thành NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai giúp các em có điều kiện học tập trong năm học 2022 - 2023

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI ngày 15 - 16/7/2021, đã ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về việc hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo đó, học sinh, trẻ mầm non tại các xã khu vực II, khu vực III, được công nhận hoàn thành xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai được hưởng các chính sách đặc thù theo quy định tại Điều 1, Điều 10, Điều 11, Điều 14 của Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020.

Cũng tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết về việc Hỗ trợ học phí cho trẻ em cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng DTTS và miền núi tỉnh Lào Cai. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% học phí theo mức học phí được HĐND tỉnh quyết định; với học sinh thuộc diện giảm học phí theo quy định, ngân sách tỉnh trợ phần còn lại. Việc hỗ trợ theo số tháng thực học và không quá 9 tháng/năm học và chỉ hỗ trợ trong năm học 2022 - 2023.

Tin cùng chuyên mục
Khi trường học rộn tiếng cồng chiêng

Khi trường học rộn tiếng cồng chiêng

Những vũ điệu xoang, tamya Arya, dăm dar… được các em học sinh người DTTS thể hiện bằng những động tác thật khỏe khoắn, dứt khoát, nhưng không kém phần uyển chuyển, duyên dáng, nhịp nhàng, hòa nhịp cùng tiếng trống, tiếng cồng chiêng, tiếng khèn bầu dìu dặt cuốn hút người xem. Bởi các điệu múa và thanh âm ấy như máu thịt, hồn cốt của đồng bào DTTS Tây Nguyên, hiện nay được nhiều trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có ý thức gìn giữ và phát huy.