Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lào Cai: Ước thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra trên 3.235 tỷ đồng

Trọng Bảo - 15:51, 15/09/2024

Tính đến thời điểm này, mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề đối với tỉnh vùng cao Lào Cai. Ước thiệt hại ban đầu trên 3.235 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành tỉnh Lào Cai, đến hết ngày 14/9, mưa lũ đã làm 119 người chết, 49 người mất tích, 84 người bị thương. Cùng với đó, mưa lũ cũng làm thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Cụ thể: 9.629 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi; 132 thôn/25 xã các phương tiện giao thông chưa đi lại được bình thường do sạt lở gây ách tắc giao thông; 2.951,49ha lúa, hoa màu, thủy sản bị thiệt hại, 35.245 con gia súc, gia cầm bị chết.

Quốc lộ 4, 4D, 4E, 279; tỉnh lộ 151 đến 162 bị sạt lở nhiều điểm với khối lượng đất đá lên đến hàng nghìn mét khối; 926 tuyến đường huyện, xã bị hư hỏng. 159 công trình thủy lợi bị sạt lở, vỡ gãy; nhiều hệ thống công trình cấp nước tại các địa phương xảy ra thiên tai đều đang dừng hoạt động, nguồn nước dùng sinh hoạt của Nhân dân bị gián đoạn, ô nhiễm và thiếu nước trên diện rộng; 21 trạm, phòng khám, bệnh viện bị ngập lụt, cuốn trôi một số điểm; 110 điểm trường học bị ảnh hưởng; 12 nhà văn hóa thôn bản bị ngập lụt, sạt lở đất; 938 tuyến cáp đứt, bị ảnh hưởng (đã khắc phục cơ bản), còn lại 59/938 tuyến cáp viễn thông bị đứt đang khắc phục; xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên hiện bị mất sóng di động của cả 3 nhà mạng viễn thông.

Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do mưa lũ gây ra
Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do mưa lũ gây ra

Về giao thông, đã khắc phục 513/642 điểm ách tắc giao thông; đến 16 giờ ngày 14/9 trên địa bàn tỉnh còn 88 thôn/21 xã bị chia cắt giao thông khó tiếp cận được với bên ngoài do sạt lở, ngập nước. 

Toàn tỉnh Lào Cai có 55 xã, phường thị trấn bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3 về điện lưới quốc gia, trong đó còn có 16 xã chưa đóng điện trở lại... 

Với phương châm cứu người trước, cứu tài sản sau, công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, đưa người bị thương đi cấp cứu được thực hiện với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, an toàn nhất. Từ ngày 8 đến 16h ngày 14/9 tìm thấy nhiều thi thể nạn nhân và tổ chức bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về mai táng theo phong tục địa phương. Thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương và hộ bị thiệt hại nặng. Đưa được nhiều người bị thương đến cấp cứu, chữa bệnh miễn phí tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Hiện, các lực lượng vẫn nỗ lực ngày đêm tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. 

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức di chuyển 5.098 hộ/21.864 khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 6 giờ ngày 14/9 nước đã rút hết, các hộ dân bị ngập, lụt thiệt hại nhẹ cơ bản đã trở lại nơi ở. Công tác dọn dẹp, gia cố nhà ở, vệ sinh môi trường được thực hiện khẩn trương. 

Ngành Nông nghiệp tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xuống địa phương hướng dẫn Nhân dân vệ sinh đồng ruộng, nạo vét kênh mương tiêu thoát lũ, tăng cường các biện pháp chăm sóc, trồng cấy lại. Hướng dẫn Nhân dân tiêu độc, khử trùng, ngăn chặn mầm bệnh cho đàn vật nuôi... 

Ngành Y  tế tỉnh đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã chuẩn bị đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế sẵn sàng cho công tác cứu chữa bệnh nhân bị thương do thiên tai. Thành lập 16 đội cấp cứu điều trị cơ động tuyến tỉnh gồm y, bác sỹ điều dưỡng, xử lý môi trường cùng các trang, thiết bị xuống hiện trường; 9/9 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thành lập đội giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm; 152 tổ cấp cứu cơ động tại các xã, phường, thị trấn thường xuyên ứng trực tại khu vực thiên tai để thực hiện nhiệm vụ...