Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Lào Cai: Vượt khó giải ngân vốn đầu tư công

Trọng Bảo - 10:59, 29/12/2021

Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội đề cập đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công ở các địa phương trong cả nước. Với tỉnh Lào Cai, mặc dù cũng bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng đến thời điểm hiện tại, địa phương được xếp vào nhóm tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước...

Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương dù mới khởi công được hơn 7 tháng nhưng đã đạt được khoảng 50% khối lượng công việc
Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương dù mới khởi công được hơn 7 tháng nhưng đã đạt được khoảng 50% khối lượng công việc.

Cầu Làng Giàng được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2020, với tổng vốn đầu tư gần 260 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Đây là một trong số các cây cầu xây dựng, với mục tiêu kết nối giao thông hai bên bờ sông Hồng về phía Nam của TP. Lào Cai với huyện Bảo Thắng. 

Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, với chiều dài toàn cầu là 438m, chiều rộng toàn cầu là 12 m, mặt xe chạy rộng 11m (chiều rộng cầu như cầu Phố Lu). Công trình gồm 7 nhịp, trong đó có 3 nhịp chính được thi công công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Đến thời điểm này, sau hơn 1 năm thi công, công trình đã hoàn thành hơn 60% khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành sớm khoảng 2 tháng so với kế hoạch.

Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương, được khởi công xây dựng tháng 5/2021, quy mô 250 giường bệnh.Thời gian thi công đến tháng 4/2023. Song đến thời điểm này, dù mới thi công được 7 tháng, nhưng công trình đã hoàn thành được khoảng gần 50% khối lượng. Ban Quản lý các công trình xây dựng tỉnh Lào Cai và phía nhà thầu đang phấn đấu, đẩy nhanh tiến độ để có thể bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022.

“Mặc dù giá thép tăng cao, tuy nhiên chúng tôi đã chủ động tập kết vật liệu từ nhiều tháng nay nên cơ bản không chịu tác động lớn. Để bảo đảm tiến độ thi công, trên công trường luôn có 100 đến 140 công nhân, chia ra làm ca để đạt được tiến độ của công trình cũng như bảo đảm phòng chống dịch bệnh”, anh Nguyễn Kiến Đông, đại diện nhà thầu cho biết.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, tổng vốn đầu tư công của Lào Cai năm 2021 (bao gồm cả vốn năm 2020 chuyển sang) là hơn 4.700 tỷ đồng. Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt tỷ lệ cao. 

Cụ thể, giá trị giải ngân tính đến ngày 24/12 năm 2021 đạt gần 3.500 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch, nằm trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước (tỷ lệ giải ngân cả nước đạt khoảng 52% kế hoạch). Vốn đầu tư công được giải ngân kịp thời, đã góp phần giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần kích cầu nền kinh tế.

Để bảo đảm tiến độ cũng như công tác phòng chống dịch, các công trường đều tổ chức chia ca trong quá trình thi công
Để bảo đảm tiến độ cũng như công tác phòng chống dịch, các công trường đều tổ chức chia ca trong quá trình thi công

Ông Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cho biết: Để đạt được kết quả này, tỉnh Lào Cai đã có những giải pháp quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể, tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để đôn đốc, quán triệt đến các chủ đầu tư tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, đó là tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn xây dựng cơ bản để bù đắp tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực khác bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. 

Cùng với đó, tiến hành rà soát các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn để điều chuyển sang các dự án khác có tiến độ nhanh, bảo đảm hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn.

Đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, như thẩm định, giám sát, kiểm soát chi…, Sở đề nghị tạo mọi điều kiện, cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư, các doanh nghiệp thi công thực hiện các công trình dự án, giải ngân vốn…

" Riêng trong tháng 12 này, mỗi tuần, UBND tỉnh chủ trì họp một lần để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, giải ngân nguồn vốn. Đối với các nhà thầu thì phải báo cáo tiến độ hàng ngày với UBND tỉnh… Chúng tôi dự kiến trong tuần cuối tháng 12 này, sẽ giải ngân thêm được khoảng 1 nghìn tỷ, đạt 95% kế hoạch giao”, ông Bá thông tin.

Tin cùng chuyên mục
Khát vọng màu xanh trên vùng đất nắng

Khát vọng màu xanh trên vùng đất nắng

Ninh Thuận là nơi có lượng mưa thấp nhất trong cả nước. Sản xuất nông nghiệp luôn gặp tình trạng khô hạn, thiếu nước, ảnh hưởng lớn đến cây hoa màu. Với khát vọng làm giàu từ chính mảnh đất khô hạn, anh Lưu Trường Lâm, dân tộc Chăm, chủ cơ sở Farm Bazô đã chủ động chuyển đổi cây trồng truyền thống sang trồng cây tre lấy măng. Mô hình sản xuất nông nghiệp sạch của cơ sở Farm Bazô mang lại hiệu quả kinh tế, giải quyết được nỗi lo của người nông dân sinh sống ở vùng đất nắng.