Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Lào hướng đến loại bỏ những căn bệnh gì trong vòng 14 năm tới?

Thành Nam (T/h) - 14:51, 22/04/2022

Theo tờ Vientiane Times, kế hoạch loại bỏ một số căn bệnh truyền nhiễm đã được công bố tại cuộc họp cấp cao gần đây dành cho ngành y tế được tổ chức tại tỉnh Viêng Chăn (Lào), do Bộ trưởng Bộ Y tế, Tiến sĩ Bounfeng Phoummalaysith chủ trì.

ác bác sĩ Việt Nam hỗ trợ tại một bệnh viện của Lào
ác bác sĩ Việt Nam hỗ trợ tại một bệnh viện của Lào

Dù bệnh sốt rét vẫn còn diễn biến ở Lào nhưng số ca mắc được ghi nhận đã giảm đáng kể. Từ năm 2000 đến năm 2010, Lào đã giảm 92% số ca mắc. Trong khi đó đợt bùng phát lớn cuối cùng được ghi nhận xảy ra vào năm 2014 với 50.000 ca bệnh.

Những năm gần đây, việc phòng chống bệnh sốt rét tại Lào đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2020 là năm ghi nhận số ca mắc thấp nhất trong lịch sử với 3.505 ca. Các cơ quan chức năng hy vọng rằng, tất cả các chủng sốt rét có thể được loại bỏ tại các địa phương trên cả nước vào năm 2025.

Các xét nghiệm chẩn đoán nhanh bệnh sốt rét được thực hiện ở tỉnh Champasak nước CHDCND Lào
Các xét nghiệm chẩn đoán nhanh bệnh sốt rét được thực hiện ở tỉnh Champasak nước CHDCND Lào

Trong khi đó, bệnh chân voi (hay phù chân voi) voi do muỗi truyền ấu trùng giun chỉ sang người gây ra dự kiến sẽ được loại bỏ vào cuối năm nay.

Bộ Y tế Lào cho biết các bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm cả HIV/AIDS có thể bị xóa sổ trên toàn quốc vào năm 2030.

Theo báo cáo của WHO, Lào vẫn còn phải chịu nhiều gánh nặng do bệnh lao với tỷ lệ mắc trung bình 11.000 ca mỗi năm và tỷ lệ tử vong là 34 trên 100.000 người. Tuy nhiên Chính phủ hy vọng rằng sẽ loại bỏ được căn bệnh này vào cuối năm 2030.

Tin cùng chuyên mục
Gieo “hạt giống đỏ” ở những bản làng dân tộc La Hủ: Cái khó đang hãm sự 'nảy mầm" (Bài 2)

Gieo “hạt giống đỏ” ở những bản làng dân tộc La Hủ: Cái khó đang hãm sự 'nảy mầm" (Bài 2)

Qua tìm hiểu thực tiễn về đời sống của đồng bào La Hủ cho thấy, vai trò của đảng viên-những 'hạt giống đỏ" trong các chi bộ, đang góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo, đời sống đồng bào trong các bản làng La Hủ ở huyện biên giới Mường Tè. Tuy nhiên, hiện nay nhưng việc phát triển đảng viên mới trong đồng bào La Hủ đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn quần chúng ưu tú.