Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Tin tức
Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
PV
-
14:05, 26/01/2023
Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 2023 diễn ra từ 6 - 16h ngày 26/1 (mùng 5 Tết Quý Mão). Năm nay, Lễ hội được chuẩn bị và tổ chức công phu.
Tweet
05-02-2022
Bình Định: Kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
16-02-2021
Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Quang Trung – Nguyễn Huệ
Lễ hội Gò Đống Đa được coi là ngày hội Đống Đa truyền thống. Đây là lễ hội được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ tới chiến công lẫy lừng của vua Quang Trung, tưởng nhớ công ơn của những anh hùng, nghĩa sĩ đã vì dân vì nước. Hội Gò Đống Đa 2023 bao gồm cả phần lễ và hội, diễn ra từ 6h sáng ngày 26/1, tức mùng 5 Tết Nguyên đán. (Ảnh: Như Ý)
Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm. (Ảnh: Như Ý)
Nghệ sĩ Nhân dân Ánh Dương (Nhà hát tuồng Việt Nam) đọc Chúc văn tưởng nhớ vua Quang Trung. (Ảnh: Như Ý)
Từ sáng sớm, người dân chuẩn bị tế lễ. Bà Minh Thu - thành viên đoàn tế - cho biết không khí Hội Gò Đống Đa rộn ràng trước cả tuần lễ. Đoàn tế hoàn thiện công tác chuẩn bị từ 5h sáng ngày 26/1. (Ảnh: Như Ý)
Màn rước kiệu Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân được chờ đón. (Ảnh: Như Ý)
Sau phần dâng hoa, dâng hương và Chúc văn tại tượng đài, màn trống hội tưng bừng do Nhà hát tuồng Việt Nam biểu diễn mở đầu cho nghi thức kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. (Ảnh: Như Ý)
Từ 8 - 10h sáng 26/1, chương trình biểu diễn nghệ thuật và trò chơi dân gian thu hút sự chú ý của người dân tới dự Lễ hội. Bên cạnh đó, vào các buổi tối từ mùng 5 đến mùng 7, các nghệ sĩ, đoàn văn công tiếp tục biểu diễn phục vụ người dân. (Ảnh: Như Ý)
Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là một trong những chiến công chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam, là chiến công oanh liệt nhất của Hoàng đế Quang Trung. (Ảnh: Như Ý)
Trong diễn văn khai mạc Lễ hội, Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa Phạm Quý Tiên nhắc lại công lao của Hoàng đế Quang Trung cùng các tướng sĩ nghĩa quân Tây Sơn trong chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. "Chiến thắng này là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, minh chứng cho nghệ thuật quân sự tuyệt vời", ông Phạm Quý Tiên phát biểu. (Ảnh: Như Ý)
Năm 2022, lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa chỉ tổ chức phần lễ do dịch COVID-19. Năm nay, người dân hào hứng khi Lễ hội tổ chức cả phần lễ và phần hội. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ được siết chặt. Ban tổ chức lễ hội sắp xếp điểm gửi xe miễn phí cho người dân. (Ảnh: Như Ý)
Dâng hương tưởng niệm vua Quang Trung - Nguyễn Huệ
Lễ hội
chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Gò Đống Đa
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Lễ hội trâu rơm, bò rạ đặc trưng của cư dân lúa nước
Người dân nô nức tham gia Hội Xuân Văn Miếu
Rộn ràng lễ hội đầu Xuân mới
Tin cùng chuyên mục
Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.
Đăk Tô (Kon Tum): Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS
Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024
Kiên Giang: Khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại Tp. Phú Quốc
Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Thiết kế chính sách (Bài 1)
Thánh đường Hồi giáo Chăm ở Trà Vinh: Nơi giáo dục lòng yêu thương, sống tốt đời đẹp đạo
Đẩy lùi cái xấu ở Giàng Ly Cha - nơi một thời là "điểm nóng"
Xuân ấm trên bản vùng cao Cóc Rế
Thúc đẩy khởi nghiệp trong thanh niên DTTS: Sức trẻ vươn xa (Bài 2)
Thiêng liêng Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở An Giang
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách (Bài cuối)
Đồng bào các tôn giáo ở Gia Lai góp sức xây dựng quê hương: Tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động, hòa nhập với sự phát triển của địa phương (Bài 2)
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghề vẽ sáp ong của người Mông ở Yên Bái