Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lễ hội vật cầu nước làng Vân - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công Minh - 08:28, 19/05/2022

Lễ hội vật cầu nước Làng Vân ở xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức 4 năm một lần. Lễ hội cầu nước năm 2022 vừa được bà con làng Vân, xã Vân Hà tổ chức thu hút hàng nghìn người đến xem, cổ vũ.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ hội vật cầu nước ở xã Vân Hà, được ghi lại qua ống kính phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển.

Trước khi vào vật cầu nước, các quân cầu lần lượt thực hiện các nghi thức tế Đức Thánh Tam Giang, mỗi người uống ba lưng bát rượu, ăn dưa hấu và xuống sân ra mắt khán giả.
Trước khi vào vật cầu nước, các quân cầu lần lượt thực hiện các nghi thức tế Đức Thánh Tam Giang, mỗi người uống ba lưng bát rượu, ăn dưa hấu và xuống sân ra mắt khán giả.
Các quân cầu lần lượt thực hiện các nghi thức tế lễ Đức Thánh Tam Giang.
Các quân cầu lần lượt thực hiện các nghi thức tế lễ Đức Thánh Tam Giang.
Quả cầu trong hội vật làm bằng gỗ lim nặng 20kg được lưu truyền trong đình làng từ đời này qua đời khác.Hai đội trưởng hành lễ khai cầu.
Quả cầu trong hội vật làm bằng gỗ lim, nặng 20kg được lưu truyền trong đình làng từ đời này qua đời khác. Hai đội trưởng hành lễ khai cầu.
Luật chơi của hội vật cầu nước được tổ chức như sau: 16 thanh niên khỏe mạnh tham gia hội vật gọi là quân cầu được chia làm hai giáp (mỗi giáp tám người), gọi là giáp trên và giáp dưới.
Luật chơi của hội vật cầu nước được tổ chức như sau: 16 thanh niên khỏe mạnh tham gia hội vật, gọi là quân cầu, được chia làm hai giáp (mỗi giáp 8 người), gọi là giáp trên và giáp dưới.
Dù trời mưa to, nhưng người dân vẫn nhiệt tình cổ vũ cho các quân cầu
Dù trời mưa to, nhưng người dân vẫn nhiệt tình cổ vũ cho các quân cầu
Các quân cầu bỗng chốc đã hòa quyện thành một màu vàng nâu, rất khó để phân biệt quân của hai đội
Các quân cầu bỗng chốc đã hòa quyện thành một màu vàng nâu, rất khó để phân biệt quân của hai đội
Các quân cầu phải tranh cướp bóng trong điều kiện sân bùn nhão, quả cầu trơn trượt rất nặng nên rất khó giữ được cầu lâu.
Các quân cầu phải tranh cướp quả cầu trong điều kiện sân bùn nhão, quả cầu trơn trượt rất nặng nên rất khó giữ được cầu lâu.
Hội vật cầu nước được tổ chức trên sân có diện tích khoảng 200m2, mặt sân là bùn nhão, ở hai đầu sân có hai hố để đẩy cầu xuống, mỗi lần đẩy được cầu xuống hố là kết thúc một hiệp.
Hội vật cầu nước được tổ chức trên sân có diện tích khoảng 200m2, mặt sân là bùn nhão, ở hai đầu sân có hai hố để đẩy cầu xuống, mỗi lần đẩy được cầu xuống hố là kết thúc một hiệp.
Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.