Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đến Mộc Châu trải nghiệm Lễ hội hái mận

Tuệ An - 12:28, 13/05/2022

Ngày 22/5, du khách đến Mộc Châu (Sơn La) sẽ được xem thi hái quả, ăn mận và tham quan một số địa điểm nổi tiếng.

Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất vùng núi phía Bắc, nổi tiếng với cảnh quan kỳ vĩ, những ngôi làng xinh xắn, đồi chè xanh mướt, rừng thông Bản Áng, thác Dải Yếm... và đặc biệt là thung lũng mận rộng hơn 100 ha. Chính những nét đẹp đó, đã thu hút đông đảo khách du lịch tìm đến đây trải nghiệm, khám phá.

Mận Mộc Châu là loại mận ngố to, giòn nức tiếng
Mận Mộc Châu là loại mận ngố to, giòn nức tiếng

Năm nay, Lễ hội hái mận được tổ chức tại thung lũng Nà Ka, tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu vào ngày 22/5. Đây là thời điểm mận hậu vào chính vụ, quả trĩu cành, rất thích hợp khi hái và thưởng thức ngay tại các thung lũng mận.

Lễ hội diễn ra cả ngày, bao gồm các hoạt động thi hái quả; trình bày và thưởng thức quả; vinh danh những người trồng mận tiêu biểu... Du khách được theo dõi thi cắm trại, trưng bày ẩm thực dân tộc và các chương trình văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian như kéo co, rồng ấp trứng và tham gia trực tiếp trò chơi đi cầu kiều, bắn nỏ, ném bóng...

Mận đến mùa thu hoạch
Mận đến mùa thu hoạch

Chương trình là dịp để giới thiệu, quảng bá sản phẩm mận hậu của Mộc Châu. Lễ hội tôn vinh người trồng mận, tạo tương hỗ giữa phát triển nông nghiệp và du lịch, thu hút khách du lịch đến Mộc Châu. Lượng mận bán ra cho khách vào dịp này dự kiến có thể đạt hàng chục tấn.

Tin cùng chuyên mục
“Báu vật sống” của làng Chăm Phú Nhuận

“Báu vật sống” của làng Chăm Phú Nhuận

Nghệ nhân Châu Thị Đông được cộng đồng dân cư làng Chăm Phú Nhuận (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) trân trọng gọi là “báu vật sống”. Bà vượt qua định kiến giới, nỗ lực tự học chữ Chăm, học ngâm diễn Ariya và trình diễn dân ca Chăm, trở thành người truyền cảm hứng trong hành trình gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc mình.