Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

Anh Trúc - 14:41, 01/06/2023

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản sẽ được tổ chức tại công viên Yoyogi, Tokyo vào ngày 3 - 4/6 tới. Buổi khai mạc dự kiến sẽ có sự tham dự của thành viên hoàng gia Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu tại họp báo công bố Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản
Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu tại họp báo công bố Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi được tổ chức từ năm 2008 và đây là lần thứ 13 Lễ hội được tổ chức. Lễ hội này đã trở thành thương hiệu có tên tuổi, sự kiện giao lưu văn hóa được đông đảo bạn bè Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản mong đợi, đóng góp vào việc tăng cường đoàn kết và hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Lễ hội Việt Nam lần này mang chủ đề Hy vọng thể hiện khát khao chung tốt đẹp của người dân, doanh nghiệp, các địa phương và chính phủ hai nước trong giai đoạn phát triển mới sau đại dịch rộng; đáp ứng đúng nguyện vọng của Nhân dân cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ hội để du khách có được những trải nghiệm ý nghĩa về nền văn hóa phong phú, đa dạng và con người Việt Nam
Lễ hội để du khách có được những trải nghiệm ý nghĩa về nền văn hóa phong phú, đa dạng và con người Việt Nam

Trong hai ngày 3 - 4/6, Chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng của Việt Nam như: Amee, Grey D. Bên cạnh đó còn có đoàn nghệ sĩ múa rối nước truyền thống, môn nghệ thuật rất được các bạn Nhật Bản yêu thích, biểu diễn trong hai ngày của Lễ hội. Ngoài ra, tại Lễ hội còn có các gian trưng bày, giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ và không gian ẩm thực Việt Nam.

Lễ hội sẽ là cơ hội để du khách có được những trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ, để hiểu rõ hơn về Việt Nam, đất nước có thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa phong phú, đa dạng và con người Việt Nam cởi mở, thân thiện.

Tin cùng chuyên mục
Tu Mơ Rông (Kon Tum): Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế

Tu Mơ Rông (Kon Tum): Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế

Tối 25/4, tại Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế dược liệu - Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh Kon Tum và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.