Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022

T.Hợp - 10:15, 15/10/2022

Rạng sáng ngày 15/10 (theo giờ Việt Nam), đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2022 diễn ra tại Ai Cập với phần tranh tài của 71 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại diện của Việt Nam là Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022 (Miss Intercontinental).

Bảo Ngọc lập nên thành tích mới cho đấu trường nhan sắc Việt - Ảnh: BTC
Bảo Ngọc lập nên thành tích mới cho đấu trường nhan sắc Việt - Ảnh: BTC

Đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2022 diễn ra tại Ai Cập, rạng sáng 15/10 theo giờ Việt Nam. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Á hậu 1 thuộc về người đẹp Puerto Rico, Á hậu 2 thuộc về Brazil, Á hậu 3 thuộc về Nigeria, Á hậu 4 thuộc về Đức và Á hậu 5 thuộc về đại diện Venezuela.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh ngày 18/6/2001 tại Cần Thơ, là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Ngọc có điểm IELTS đạt 8.0. Cô cũng từng lọt top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Cô cán đích ngôi vị Á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2022 tháng 8 vừa qua và được đại diện cho Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Hoa hậu Liên lục địa 2022 với chỉ hơn 1 tháng để chuẩn bị.

Bảo Ngọc nổi bật với bộ trang phục mang tên "Cô em Dao Đỏ" của nhà thiết kế trẻ Phạm Minh Hiếu.
Bảo Ngọc nổi bật với bộ trang phục mang tên "Cô em Dao Đỏ" của nhà thiết kế trẻ Phạm Minh Hiếu.

Trong phần trình diễn trang phục dân tộc, Bảo Ngọc nổi bật với bộ trang phục mang tên "Cô em Dao Đỏ" của nhà thiết kế trẻ Phạm Minh Hiếu. Bộ trang phục gây ấn tượng cho fan sắc đẹp trong nước và cả quốc tế. Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, cô tiếp tục gây ấn tượng trong bộ dạ hội của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. 

Với phong thái rạng rỡ, tinh thần tự tin, Bảo Ngọc chinh phục ban giám khảo qua các phần thi và tiến sâu vào vòng trong.

Á hậu Bảo Ngọc nổi bật với chiều cao “khủng”, sự rạng rỡ, tự tin qua các phần thi. Ảnh: FBNV
Á hậu Bảo Ngọc nổi bật với chiều cao “khủng”, sự rạng rỡ, tự tin qua các phần thi. Ảnh: FBNV

Trong đêm chung kết, cô đã có những màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt màn ứng xử được đánh giá là thông minh, sắc sảo. Ở phần thi ứng xử, Bảo Ngọc đã có phần trả lời thuyết phục câu hỏi ban giám khảo đặt ra là "Thất bại nào trong cuộc đời giúp bạn học hỏi được nhiều điều nhất?". Cô chia sẻ: "Chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ cố gắng. Ngày hôm nay tôi đứng đây tại Miss Intercontineltal sẵn sàng đối mặt với những thử thách. Tôi sẵn sàng cống hiến lòng nhân ái, tri thức và đã đến lúc Việt Nam có chiếc vương miện Miss Intercontinental".

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (giữa) đăng quang tại cuộc thi.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc (giữa) đăng quang tại cuộc thi.

Sau khi đăng quang Bảo Ngọc chia sẻ: “Cảm ơn mọi người đã thức trắng đêm để xem Bảo Ngọc. Khi được xướng tên vào top 6, tôi cũng ngỡ ngàng, nhưng sau đó tôi đã lấy lại tinh thần và càng quyết tâm đem chiếc vương miện về cho Việt Nam như đã hứa. Ngọc hạnh phúc và tự hào vì mình đã thực hiện được lời hứa”.

Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ bảy trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971. Cuộc thi đổi tên nhiều lần đến năm 1979 chính thức được gọi là Hoa hậu Liên lục địa.

Việt Nam bắt đầu cử đại diện tham gia cuộc thi vào năm 2003. Tính đến hiện tại, Bảo Ngọc là cô gái Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu Miss Intercontinental.

Tin cùng chuyên mục
Giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật quý tại trưng bày “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”

Giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật quý tại trưng bày “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Geneve (21/7/1954 - 21/7/2024), Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt” từ ngày 25/4 đến tháng 6/2024.