Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

LHP Cannes "hỗn độn" cảm xúc với COVID-19: Phát hiện 3 trường hợp dương tính mỗi ngày

PV - 13:00, 10/07/2021

Theo thông tin độc quyền của Deadline, lo lắng về sự bùng phát của COVID-19 ngày càng cao khi Cannes bắt đầu tiến sâu hơn vào thời gian của liên hoan.

Một nhân viên tổ chức xét nghiệm mẫu coronavirus tại liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 74 vào ngày 6/7. (Ảnh: Vianney Le Caer / Invision / AP)
Một nhân viên tổ chức xét nghiệm mẫu coronavirus tại liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 74 vào ngày 6/7. (Ảnh: Vianney Le Caer / Invision / AP)

Nguồn tin của Deadline cho biết hiện tại, số trường hợp được ghi nhận dương tính với COVID-19 tại Liên hoan phim Cannes 2021 là rất thấp. Trung bình chỉ có 3 trường hợp dương tính mỗi ngày kể từ khi Cannes bắt đầu. Kết quả này được ghi nhận từ hàng nghìn người tham dự đang được kiểm tra hàng ngày thông qua trung tâm xét nghiệm BioGroup.

Cannes quy định các đại biểu đến tham gia LHP không được tiêm chủng phải có kết quả xét nghiệm âm tính dưới 48 giờ mới được vào một số khu vực nhất định của LHP, bao gồm cả Palais. Yêu cầu xét nghiệm cũng áp dụng cho những người được tiêm chủng đến từ các quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu bao gồm Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Một số bữa tiệc đồ uống đã yêu cầu mọi người xuất trình các xét nghiệm hoặc tình trạng đã được tiêm phòng đầy đủ.

Bất cứ ai có kết quả xét nghiệm dương tính ở đây đều bị chính phủ Pháp yêu cầu phải tự cách ly trong 10 ngày, điều này sẽ khiến du khách đau đầu vì họ sẽ phải gấp rút thu xếp chỗ ở và sẽ mắc kẹt trong nhà trong cái nóng gay gắt đang diễn ra tại Cannes. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải thông báo cho những người mà họ đã tiếp xúc. Điều này rất đáng lo ngại khi một đêm tại LHP có thể có đến hàng trăm người tham gia. Việc xét nghiệm cũng có thể gây ra vấn đề cho việc đi lại khi nhiều quốc gia yêu cầu xét nghiệm âm tính dưới 3 ngày trước khi lên máy bay.

Cũng theo ghi nhận của Deadline, tâm trạng của những người tham dự Cannes trong tuần này khá hỗn độn. Nhiều người vui mừng vì cách kiểm tra COVID-19 tại đây và được thấy sự trở lại của Cannes. Họ cũng vui khi lại được uống rượu trong quán bar và gặp lại những người bạn cũ. Tuy nhiên, những người khác ngày càng cảnh giác với khả năng bùng phát virus, đặc biệt là khi nhiều người dường như ngày càng trở nên lỏng lẻo với với các biện pháp an toàn.

Lo ngại này hẳn có cơ sở khi những hình ảnh và video từ các buổi chiếu chật kín bên trong các địa điểm lớn có nhiều người tham dự không đeo khẩu trang được lan truyền đi. Giám đốc nghệ thuật Thierry Fremaux đã cảm thấy cần phải nêu lại một số quy định về việc những người vào trong rạp chiếu phim phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian xem phim. Tuy nhiên, chủ tịch liên hoan Pierre Lescure lại được cho là đã có hành động không đúng khi chào đón một số nữ diễn viên bằng nụ hôn trên thảm đỏ. Một trường hợp khác cũng được thấy có hành vi không phù hợp là Adam Driver. Anh đã tháo mặt nạ ra để châm thuốc trong sự hoan nghênh nhiệt liệt sau buổi ra mắt bộ phim Annette.

Tin cùng chuyên mục
Ngỡ ngàng Pú Đao

Ngỡ ngàng Pú Đao

Chúng tôi tới xã Pú Đao với tâm thế háo hức. Pú Đao từng được Gecko Travel (geckotravel.com) - một hãng du lịch của nước Anh bầu chọn là “một trong năm điểm đến hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á”, bên cạnh vịnh Bái Tử Long, công viên Belum (Malaysia), núi Ban Traat (Thái Lan), công viên quốc gia Pha Taem (Thái Lan). Chúng tôi vừa tự hào, vừa phấn khích khám phá những vùng đất tươi đẹp của Tây Bắc, của Tổ quốc mình.