Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày 17/2/2026 dương lịch. Trên cơ sở khung thời gian năm học, đến thời điểm này, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh các cấp.
Theo tổng hợp, thời gian nghỉ Tết của học sinh phổ biến từ 9 đến 14 ngày, chưa kể các ngày nghỉ cuối tuần liền kề. Một số địa phương có lịch nghỉ dài hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và gia đình sắp xếp việc đi lại, sum họp và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống trong dịp Tết.
Đáng chú ý, tại các tỉnh miền núi, vùng đồng bào DTTS, lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 c7uar học sinh được bố trí tương đối dài, phù hợp với điều kiện địa lý, tập quán sinh hoạt và nhu cầu di chuyển của người dân.
Nhiều địa phương ban hành kế hoạch nghỉ Tết Âm lịch 2026 cho học sinh. (Ảnh IT)Tại Lâm Đồng, địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, học sinh được nghỉ Tết từ ngày 9/2 đến 22/2/2026, tổng cộng khoảng 14 ngày. Việc bố trí kỳ nghỉ dài giúp học sinh ở các vùng sâu, vùng xa có đủ thời gian về quê, tham gia các nghi lễ truyền thống của đồng bào địa phương.
Tỉnh Quảng Ninh cũng cho học sinh nghỉ từ 16/2 đến 28/2/2026. Nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần, đây là một trong những địa phương có thời gian nghỉ Tết dài nhất cả nước.
Tại khu vực Tây Nam Bộ, một số địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống như An Giang cũng cho học sinh nghỉ Tết từ 9/2 đến 22/2/2026. Thời gian nghỉ kéo dài tạo điều kiện để học sinh cùng gia đình đón Tết cổ truyền trong không khí trọn vẹn, đầm ấm.
Trong khi đó, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, lịch nghỉ Tết của học sinh có xu hướng ngắn hơn so với nhiều tỉnh miền núi. Tuy nhiên, nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần trước và sau Tết, tổng thời gian nghỉ vẫn bảo đảm từ 9 - 11 ngày, giúp học sinh có đủ thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi quay lại học tập.
Riêng Hà Nội, học sinh nghỉ chính thức theo lịch ngành trong 5 ngày, nhưng cộng với ngày nghỉ cuối tuần, tổng thời gian nghỉ thực tế lên tới khoảng 9 ngày.
Việc bố trí kỳ nghỉ Tết dài hơn cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi là phù hợp và cần thiết. Không chỉ giúp học sinh giảm áp lực học tập, kỳ nghỉ còn tạo điều kiện để các em tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống của dân tộc mình; gắn kết gia đình, dòng họ trong những ngày đầu năm mới; ổn định tâm lý, thể chất trước khi bước vào học kỳ II.
Đồng thời, lịch nghỉ linh hoạt cũng giúp hạn chế tình trạng học sinh nghỉ học tự phát sau Tết, vấn đề từng xảy ra ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa.
Hiện nay, vẫn còn một số tỉnh, thành đang tiếp tục hoàn thiện và công bố chi tiết lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 cho học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương bảo đảm thống nhất khung thời gian năm học, đồng thời linh hoạt trong tổ chức thực hiện, phù hợp với đặc thù từng vùng.
Phụ huynh và học sinh được khuyến nghị theo dõi thông báo chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương để nắm rõ lịch nghỉ Tết chính xác, tránh nhầm lẫn trong việc sắp xếp kế hoạch học tập và đi lại.