Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Liên hợp quốc cảnh báo về gia tăng hoạt động sản xuất ma túy trái phép

NA - 12:04, 30/06/2022

Báo The Straits Times (Singapore) vừa cho biết, Liên hợp quốc cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine có nguy cơ làm gia tăng hoạt động sản xuất ma túy bất hợp pháp, đặc biệt trong bối cảnh Afghanistan - nước sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới, đang đối mặt với khủng hoảng.

Một báo cáo cho thấy ước tính có khoảng 284 triệu người đã sử dụng ma túy vào năm 2021. ẢNH: REUTERS
Một Báo cáo cho thấy ước tính có khoảng 284 triệu người đã sử dụng ma túy vào năm 2021. ẢNH: REUTERS

Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cho biết, các khu vực xung đột thường là nơi chứng kiến hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp gia tăng, nhất là khi khu vực xung đột nằm gần các thị trường tiêu thụ lớn. UNODC cảnh báo hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp bất hợp pháp tại Ukraine có nguy cơ gia tăng nếu cuộc xung đột ở nước này tiếp diễn.

Báo cáo của UNODC cũng lưu ý rằng tình hình bất ổn tại Afghanistan, nơi sản xuất 86% lượng thuốc phiện trên thế giới trong năm 2021, có thể làm gia tăng hoạt động trồng cây thuốc phiện bất hợp pháp. Điều này càng tạo nên những nghi ngại về việc gia tăng các hoạt động sản xuất ma túy trên thế giới trong thời gian tới.

Theo UNODC, ước tính trong năm 2021 trên thế giới có khoảng 284 triệu người trong độ tuổi 15-64 sử dụng ma túy, tức là cứ 18 người thì có 1 người sử dụng ma túy, tăng 26% so với năm 2010. Trong khi đó, trong năm 2020, sản lượng cocaine đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay là 1.982 tấn.

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Sáng 9/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (Hội đồng) chủ trì Hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng để công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ; rà soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển vùng; kế hoạch điều phối vùng và đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Hồng.