Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Long An: Tập huấn báo cáo kiểm kê và giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính

Duy Chí – Y Phong - 4 giờ trước

Thực hiện cam kết của Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 27 Công ước khung của Liên hợp quốc về Giảm phát thải khí nhà kính – Thích ứng với biến đổi khí hậu (UNFCCC) và các văn bản pháp quy, hướng dẫn kiểm kê, chuyển đổi, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã có hiệu lực thi hành; Ngày 4/10/2024, Sở Công thương tỉnh Long An – Trung tâm Khoa học và Hợp tác Netzero Viet Nam – Asia (VANZA) – Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và phát triển doanh nghiệp phối hợp tổ chức Hội thảo Tập huấn lập báo cáo kiểm kê và giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính.

Ông Trần Thanh Toản, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An phát biểu tại hội thảo
Ông Trần Thanh Toản, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An phát biểu tại hội thảo

Kiểm kê khí nhà kính giúp Chính phủ kiểm soát, quản lý và có giải pháp giảm nhẹ, tiến đến Net Zero theo lộ trình đã cam kết.

Trái đất đang ngày càng nóng lên do tác động của hiệu ứng khí nhà kính. Hàng hoá của doanh nghiệp có phát thải khí nhà kính sẽ bị kiểm soát gắt gao, đánh thuế cao khi xuất khẩu đến các thị trường châu Âu, Mỹ. Nếu không có kế hoạch hoặc chậm triển khai giải pháp kiểm kê, giảm phát thải khí nhà kính thì hàng hoá của doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định: Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê, lập báo cáo phát thải khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải hàng năm từ 3.000 tấn CO2 hoặc tương đương trở lên (1 tấn khí nhà kinh phát thải tương đương 1 TOE tuỳ từng loại năng lượng bị đốt cháy).

Nhằm khuyến khích bảo vệ môi trường bằng việc trồng thêm cây xanh, phát triển rừng và phát huy trách nhiệm xã hội của các nhà sản xuất có phát thải khí nhà kính, Các văn bản pháp quy cho phép sử dụng hạn ngạch (tín chỉ cacbon), giao dịch, chuyển đổi hạn ngạch nhằm giúp doanh nghiệp phát thải cao “cân bằng” khí thải, khuyến khích sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.

Ngoài ra các giải pháp khoa học cũng giúp kiểm soát, giảm phát thải khí nhà kinh bằng cách chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh – tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ khác.

Toàn cảnh Hội thảo tập huấn lập báo cáo và giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính tại tỉnh Long An
Toàn cảnh Hội thảo tập huấn lập báo cáo và giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính tại tỉnh Long An

Tại hội thảo, Tiến sĩ Trần Thiện Khánh – Trường Đại học An Giang đã có bài thuyết trình về giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính, nêu bật vai trò của truyền thông cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả…Các nhà khoa học dự hộị thảo đã tham gia giải đáp các câu hỏi của đại diện doanh nghiệp đặt ra tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Văn Toản, Phó giám đốc Sở Công thương Trần Thanh Toản đánh giá cao ý nghĩa, giá trị của hội thảo đối với công tác bảo vệ môi trường và kế hoạch phát triển sản xuất của doanh nghiệp trong xu hướng toàn cầu hoá về chuyển đổi xanh – kinh tế tuần hoàn.

Dịp này Sở Công thương đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu thảo luận đề giải pháp thực hiện “1 triệu hecta lúa chất lượng cao giảm phát thải” được Chính phủ triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Các loại khí nhà kính phổ biến phát sinh từ quá trình đốt cháy năng lượng hoá thạch (xăng dầu), phân bón, máy làm lạnh không khí gồm: CO2 – carbon Dioxit; Metan – CH4 (phát sinh từ quá trình bón phân hoá học); Nitro Oxit; HFC – Hidro Fluorocarbon; PFC Perfluorocarbon; SF6 – Lưu huỳnh Hexafluorit.

 

Tin cùng chuyên mục
Cử tri huyện Lắk kiến nghị đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho đồng bào DTTS

Cử tri huyện Lắk kiến nghị đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho đồng bào DTTS

Sáng 4/10, Tổ công tác số 1 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr làm Tổ tưởng, cùng các đại biểu, đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tại huyện Lắk. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà; lãnh đạo các sở, ngành và cử tri của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.