Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Mèo Vạc (Hà Giang): Trên 2,7 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò

Văn Hoa - Minh Đức - 18:05, 14/03/2022

Nhằm để các hộ dân có nguồn vốn tái đàn phục vụ sản xuất, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã hỗ trợ trên 2,7 tỷ đồng giúp người dân khắc phục thiệt hại do bệnh viêm da nổi cục gây nên.

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh cho trâu, bò tại các xã biên giới
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh cho trâu, bò tại các xã biên giới

Theo đó, trong năm 2021 huyện Mèo Vạc xảy ra bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò của 2.283 hộ ở 192 thôn, bản, thuộc 18 xã, thị trấn. Tổng số trâu, bò mắc bệnh là 5.552 con. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, hầu hết số con trâu, bò mắc bệnh đã được chữa khỏi. Đối với 360 con bị chết buộc phải tiêu hủy, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành các thủ tục cân, kiểm đếm trước khi tiêu hủy để có cơ sở hỗ trợ thiệt hại.

Cuối năm 2021, ngay khi được phân bổ 2,747 tỷ đồng nguồn vốn, các xã, thị trấn đã tiến hành chi trả cho người dân để tiếp tục tái đàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khi được hỗ trợ nguồn vốn các hộ đã nhanh chóng mua gia súc về tái đàn tăng gia sản suất, có sức cày, kéo trong sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2022.

Bệnh viêm da nổi cục là 1 dịch bệnh mới do virut gây ra và chưa có thuốc đặc trị bệnh, mà chỉ có thể sử dụng kháng sinh để điều trị các triệu chứng kế phát, cho nên việc điều trị cho những con gia súc mắc bệnh là hết sức khó khăn.

Được biết, ngay từ khi có dịch bệnh, huyện Mèo Vạc đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi tập trung tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn trâu, bò. Hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin cho các hộ gia đình; chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các tổ tiêm phòng, tập trung tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn huyện.

Tin cùng chuyên mục
Làng trống bên dòng sông Thu

Làng trống bên dòng sông Thu

Từ hàng trăm năm qua, nghề làm trống ở làng Lâm Yên đã tạo nên thương hiệu cho tiếng trống của làng. Nơi làng trống này đã có nhiều đời truyền nghề cho thế hệ sau, để những mùa hội lại rộn ràng tiếng trống như nhắc nhở con cháu luôn hướng về cội nguồn dân tộc, về văn hóa của cha ông.