Người dân miền Bắc cần chủ động các biện pháp phòng chống rét cho vật nuôi trong đợt rét này (Ảnh IT)Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong những ngày tới, nền nhiệt tại Bắc Bộ tiếp tục giảm từ 3 - 5 độ C so với giai đoạn trước. Tại khu vực đồng bằng và trung du, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 9 - 12 độ C, riêng Hà Nội có thời điểm ghi nhận mức nhiệt khoảng 9 - 10 độ C vào sáng sớm, trời rét đậm, rét hại về đêm và sáng.
Trong khi đó, khu vực miền núi phía Bắc chịu tác động nặng nề hơn: Vùng núi thấp và trung bình: Nhiệt độ phổ biến 6 - 10 độ C
Vùng núi cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Tuyên Quang): Nhiệt độ có thể xuống 3 - 5 độ C, một số thời điểm dưới 0 độ C, tiềm ẩn nguy cơ băng giá, sương muối
Đợt rét này được dự báo kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt lạnh sâu vào ban đêm và sáng sớm, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai được xác định là những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của rét đậm, rét hại. Đây cũng là nơi tập trung đông đồng bào DTTS, điều kiện nhà ở, cơ sở hạ tầng và khả năng chống chịu thời tiết cực đoan còn hạn chế.
Thực tế cho thấy, khi nhiệt độ xuống thấp kéo dài dưới 5 độ C, nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe đối với người già, trẻ nhỏ gia tăng rõ rệt. Đồng thời, gia súc, gia cầm có nguy cơ bị chết rét nếu không được che chắn, chăm sóc đầy đủ.
Không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt, đợt rét kéo dài còn đặt ra thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Sương muối và băng giá có thể gây cháy lá, chết mầm đối với rau màu, cây trồng vụ đông - xuân, đặc biệt là tại các địa phương có độ cao lớn.
Nhiều địa phương tại khu vực phía Bắc có thể xuất hiện băng giá (Ảnh IT)Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nếu rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày liên tiếp, thiệt hại đối với đàn gia súc ở vùng cao có thể tăng mạnh, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện dự trữ thức ăn và chuồng trại còn hạn chế.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân, đặc biệt tại vùng núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần chủ động các biện pháp ứng phó: gia cố nhà cửa, che chắn chuồng trại, không thả rông gia súc khi nhiệt độ dưới 12 độ C; tăng cường tuyên truyền người dân giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm; chủ động phương án bảo vệ cây trồng, dự trữ thức ăn cho vật nuôi; quan tâm hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS ở vùng cao.
Theo dự báo, đợt rét đậm, rét hại lần này có thể kéo dài đến cuối tháng 1, với những ngày nhiệt độ duy trì ở mức thấp kéo dài. Do đó, các địa phương miền núi phía Bắc cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống rét, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân, nhất là tại những khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa.