Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Gia Lai tích cực phòng - chống bệnh dại

T.Nhân-H.Trường - 3 giờ trước

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có Công văn về triển khai công tác phòng - chống bệnh dại trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Gia Lai có 1 trường hợp tại làng Dip (xã Ia Ly) ghi nhận tử vong do bệnh dại; 2 trường hợp chó nghi bị bệnh dại cắn 6 người tại thôn Tươh Klah (xã Đak Đoa), tất cả đã được Trạm Y tế xã Đak Đoa tư vấn, tiêm phòng.

Các địa phương tỉnh Gia Lai tích cực triển khai tiêm phòng cho chó, mèo để phòng - chống bệnh dại. (Ảnh minh hoạ)
Các địa phương tỉnh Gia Lai tích cực triển khai tiêm phòng cho chó, mèo để phòng - chống bệnh dại. (Ảnh minh hoạ)

Hiện nay, thời tiết khô hanh, nắng nóng là điều kiện để bệnh dại tiếp tục phát sinh đe dọa tính mạng, sức khỏe người dân, nhất là ở các xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề nghị UBND các xã, phường thống kê chính xác số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo trên địa bàn. Yêu cầu hộ nuôi thường xuyên theo dõi sức khỏe, khai báo chăn nuôi; có khu nhốt riêng đảm bảo vệ sinh thú y. Xử lý nghiêm việc không tiêm phòng vắc-xin định kỳ hằng năm.

Đặc biệt, xử lý trách nhiệm nếu để chó, mèo nuôi cào, cắn, đe dọa sức khỏe, tính mạng người khác. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu tính chất nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng - chống.

Riêng 2 xã Ia Ly và Đak Đoa tổ chức khoanh vùng, xác định khu vực có chó cắn người dẫn đến tử vong và chó nghi dại cắn người, yêu cầu người dân tại khu vực này phải nuôi nhốt. Tổ chức lấy mẫu theo quy định khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường, nghi bệnh dại.

Các xã biên giới Ia Mơ, Ia Puch, Ia Chia, Ia O, Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom tiếp tục tuyên truyền phòng - chống bệnh dại. Phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển chó, mèo và sản phẩm trái phép có liên quan qua biên giới vào tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định các trường hợp vi phạm.

Tin cùng chuyên mục
Thuốc lá ngốn hơn 2% GDP mỗi năm: Cần “lá chắn” pháp lý đủ mạnh để bảo vệ thế hệ trẻ

Thuốc lá ngốn hơn 2% GDP mỗi năm: Cần “lá chắn” pháp lý đủ mạnh để bảo vệ thế hệ trẻ

Sau 13 năm thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Việt Nam đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, song những thách thức mới, đặc biệt là sự bùng phát của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện khung pháp lý. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra đã vượt quá 2% GDP mỗi năm nếu tính cả tổn thất môi trường, trở thành vấn đề không chỉ của ngành y tế mà của toàn bộ nền kinh tế.