Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Một gia đình đảng viên người Chứt tiêu biểu ở Rào Tre

Nguyễn Thanh - 23:07, 13/07/2023

Bước ra từ rừng già, bà Hồ Nam trở thành đảng viên người Chứt đầu tiên ở bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh). Cũng chính bà đã dìu dắt để các con của mình đi theo Đảng. Ước nguyện lớn nhất suốt mấy mươi năm bà đeo đuổi, là mang ánh sáng của Đảng rọi soi nơi chân núi Giăng Màn - vùng đất định cư hiện nay của tộc người Chứt.

Gia đình bà Hồ Nam là tấm gương sáng ở bản Rào Tre.
Gia đình bà Hồ Nam là tấm gương sáng ở bản Rào Tre

Ngồi nói chuyện với chúng tôi trong căn nhà của mình, bà Hồ Nam vẫn không thôi ám ảnh về ký ức những năm tháng sống trong hang cùng, núi thẳm. Bà kể: Chúng tôi được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đưa ra khỏi rừng già, thoát khỏi cuộc sống nguyên thủy, cho mang họ của Bác Hồ. Về định cư ở bản Rào Tre, chúng tôi đã có cuộc sống ổn định, có ruộng nương làm, mỗi ngày đều được ăn no, con cháu được học chữ, được chăm sóc sức khỏe, được tiếp nhận nhiều tiến bộ.

Trong tâm thức người phụ nữ người Chứt ấy, nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cuộc sống đã không còn khổ sở như trước, nên bản thân càng phải cố gắng nhiều hơn.

Gần 20 năm gắn bó với bản làng, tôi thấy bà Hồ Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động. Bà cũng luôn nhắc nhở dân bản phải tin tưởng, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, chăm chỉ làm ăn, từng bước đoạn tuyệt các hủ tục...”.

Trung tá Dương Thanh TịnhNguyên Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng, BĐBP Hà Tĩnh

Bằng sự nỗ lực, bà Nam đã sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bà là đảng viên người Chứt đầu tiên ở bản Rào Tre. Năm 2023 là tròn 20 năm bà Hồ Nam theo Đảng với bao công lao, cống hiến. Bà đã từng được tín nhiệm bầu là Chi Hội phó, rồi Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Chứt (2003 - 2009), Trưởng bản (năm 2010 - 2014), Bí thư Chi bộ (2014 - 2020). Bà cũng là đại biểu HĐND xã Hương Liên (2 nhiệm kỳ, từ năm 2005 - 2015), đại biểu HĐND huyện Hương Khê (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Hiện nay, dẫu không còn tham gia công tác, nhưng bà vẫn luôn gương mẫu trong mọi phong trào, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Chi bộ và luôn khao khát để đồng bào Chứt ngày càng no ấm, văn minh...

Tin vào Đảng, bà Hồ Nam đã dìu dắt, bồi dưỡng cho cộng đồng người Chứt thêm 8 đảng viên trong Chi bộ. Đặc biệt, bà đã “ươm mầm” các “hạt giống đỏ” ngay trong chính gia đình mình. Hiện nay, 2 con gái của bà là đảng viên; các con trai, con rể cũng đang chuẩn bị có được niềm vinh dự đó.

Toàn Chi bộ bản Rào Tre có 10 đảng viên thì Hồ Thị Duyên (SN 1995), con gái bà Hồ Nam là 1 trong số đó. Cô gái trẻ vinh dự được kết nạp Đảng năm 2016.

Mới đây thôi, gia đình bà Hồ Nam tiếp tục đón nhận tin vui, khi con gái út Hồ Thị Khuyên (sinh năm 2000) được vinh dự kết nạp Đảng vào ngày 8/9/2021.

Thiếu tá Hoàng Khắc Chinh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Gia (BĐBP Hà Tĩnh) vui vẻ: Chồng của Hồ Thị Khuyên là binh nhì Hồ Đình Long đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đơn vị. Long được đánh giá là quần chúng ưu tú. Vì vậy, đơn vị đang bồi dưỡng, uốn nắn, định hướng để kết nạp Đảng trước khi Long xuất ngũ.

Con đầu của bà Hồ Nam - anh Hồ Xuân Nam, được bầu giữ chức Trưởng ban Công tác mặt trận bản Rào Tre luôn gương mẫu, tận tụy, hết lòng với công việc
Con đầu của bà Hồ Nam - anh Hồ Xuân Nam, được bầu giữ chức Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Rào Tre luôn gương mẫu, tận tụy, hết lòng với công việc

Ngoài 2 người con gái là đảng viên, con rể đang trong giai đoạn thử thách, bà Hồ Nam rất mong muốn 2 người con trai phấn đấu vào Đảng. Hồ Xuân Nam là con đầu của bà Hồ Nam, hiện đang là Công an viên của bản, đã được Chi bộ đưa vào diện kết nạp Đảng trong năm nay. Còn con trai thứ 2 là Hồ Xuân Kham cũng đang từng bước cố gắng phát huy truyền thống của gia đình.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hương Liên Trần Phúc Anh: Gia đình đảng viên Hồ Nam là tiêu biểu, tiến bộ nhất ở bản Rào Tre. Những người tiên phong như gia đình bà Hồ Nam là nhân tố quan trọng để xây dựng Đảng trong dân, là cầu nối để dân bản tìm đến Đảng để vùng đất đặc biệt khó khăn - Rào Tre ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Nghèo, khó... không bao giờ là lý do từ bỏ ước mơ

Nghèo, khó... không bao giờ là lý do từ bỏ ước mơ

Sinh ra ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An, trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ vướng vòng lao lý, bố làm thuê, nhưng Ốc Thị Quỳnh Anh không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, mặc cảm vươn lên giành được học bổng trị giá 1 tỷ đồng của trường Đại học Anh Quốc...