Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Kênh truyền thông hiệu quả nơi buôn làng

Lê Hường - 2 giờ trước

Ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk, Người có uy tín không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là kênh truyền thông hiệu quả, gần gũi và giàu sức thuyết phục. Thông qua tiếng nói và hành động gương mẫu của họ, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải kịp thời, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận và thúc đẩy phát triển bền vững từ cơ sở.

Người có uy tín Y Út Byă (bìa trái) là chỗ dựa tinh thần cho đồng bào Ê Đê ở buôn Mjui
Người có uy tín Y Út Byă (bìa trái) là chỗ dựa tinh thần cho đồng bào Ê Đê ở buôn Mjui

“Điểm tựa” tinh thần của bà con buôn làng

Không chỉ là người “giữ lửa” văn hóa, ông Y Út Byă, dân tộc Ê Đê, Người có uy tín buôn Mjui, xã Ea Trang còn là chỗ dựa tinh thần cho nhiều gia đình trong buôn vượt qua khó khăn. Nhiều năm qua, ông đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình chị H’Ben Mlô có 4 người con, mọi chi phí trông chờ vào mấy sào lúa một vụ, cuộc sống khốn khó đủ bề. Chị H’Ben chia sẻ: Thời điểm khó khăn, tôi từng nghĩ phải cho con nghỉ học để phụ giúp gia đình. Già Y Út biết chuyện đã kịp thời đến động viên, giúp đỡ gia đình tôi. Già vận động thanh niên trong buôn sửa lại mái nhà dột nát, giới thiệu việc làm cho chồng tôi trong nghề xây dựng để có thu nhập. Từ đó, cuộc sống gia đình dần ổn định, con cái an tâm đến trường.

Không riêng chị H’Ben, bất kỳ ai trong buôn Mjui gặp khó khăn, già Y Út đều sẵn sàng giúp đỡ. Chính những việc làm cụ thể, đầy trách nhiệm ấy mà già trở thành trung tâm đoàn kết, “điểm tựa” tinh thần của bà con buôn làng.

Trong thực hiện đời sống văn hóa mới, già Y Út bền bỉ vận động bà con từ bỏ những hủ tục rườm rà, tốn kém trong đám hỉ, đám hiếu, thay bằng hình thức giản dị, tiết kiệm. Từ đó giúp nhiều gia đình giảm bớt gánh nặng nợ nần, tập trung làm ăn.

Song song với đó, già Y Út còn tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật, vận động người dân bảo vệ rừng, chấp hành quy định về an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa mới và thúc đẩy bình đẳng giới. Từ những việc làm cụ thể, ông đã góp phần tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân.

Ông Y Sum Êban (bìa trái) - tấm gương tiêu biểu làm thay đổi cuộc sống của bà con dân tộc Gia Rai ở thôn 8, xã Ea Rốk
Ông Y Sum Êban (bìa trái) - tấm gương tiêu biểu làm thay đổi cuộc sống của bà con dân tộc Gia Rai ở thôn 8, xã Ea Rốk

Thay đổi nhận thức từ những câu chuyện đời thường

Nếu như ông Y Út là “điểm tựa” ở buôn Mjui, thì ông Y Sum Êban, dân tộc Gia Rai, Người có uy tín, Bí thư Chi bộ lại là tấm gương tiêu biểu làm thay đổi cuộc sống của bà con ở thôn 8, xã Ea Rốk.

Thôn 8 hiện có 190 hộ dân với hơn 760 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm khoảng 80%. Điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn do đất ít, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi ngập úng vào mùa mưa và thiếu nước vào mùa khô. Bên cạnh đó, một số hủ tục như tảo hôn vẫn tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của cộng đồng.

Trước thực tế này, ông Y Sum đã dành nhiều tâm huyết cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Ông kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động bà con tham gia các buổi tuyên truyền do địa phương tổ chức. Đặc biệt, đối với vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết, ông lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, mềm mỏng nhưng đầy thuyết phục.

Thông qua những câu chuyện thực tế ngay trong buôn làng, ông phân tích rõ những hệ lụy của việc kết hôn sớm như cái nghèo kéo dài, con cái sinh ra yếu ớt, việc học hành dang dở. Với cách nói mộc mạc, dễ hiểu, ông đã từng bước giúp bà con thay đổi nhận thức.

Ban đầu, việc tuyên truyền không hề dễ dàng khi nhiều gia đình còn e ngại hoặc chưa đồng thuận. Nhưng bằng sự kiên trì, “mưa dầm thấm lâu”, nhận thức của người dân đã dần thay đổi. Nhiều gia đình không còn cho con em kết hôn sớm, tình trạng hôn nhân cận huyết được đẩy lùi, việc bỏ học để lập gia đình cũng giảm rõ rệt.

Tỉnh Đắk Lắk có 1.063 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Hầu hết các già làng, trưởng buôn, Người có uy tín là những cán bộ đã về hưu, những người gắn bó với bà con, buôn làng, được bà con tin tưởng, chính quyền tín nhiệm. Thực tế cho thấy, ở nhiều buôn làng vùng sâu, vùng xa, tiếng nói của Người có uy tín có sức thuyết phục đặc biệt. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc phát triển chung của cộng đồng các dân tộc.

Theo lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk, ngành Công tác dân tộc đã thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách cho Người có uy tín kịp thời theo quy định và phù hợp với đặc thù địa bàn.

Thông qua các hoạt động, cập nhật kiến thức, tham quan, học tập kinh nghiệm và qua các kênh thông tin, báo đài, Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và bảo vệ an ninh biên giới, trở thành “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Tin cùng chuyên mục
Giữ “ngọn lửa” truyền thống cách mạng vùng căn cứ xưa

Giữ “ngọn lửa” truyền thống cách mạng vùng căn cứ xưa

Vùng căn cứ cách mạng kiên trung trong những năm kháng chiến, hôm nay đang từng ngày khởi sắc. Trên hành trình dựng xây quê hương, đội ngũ Người có uy tín vẫn âm thầm góp sức, trở thành “cầu nối” gìn giữ truyền thống và lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.
Đọc nhiều