Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Một thập kỷ đồng hành với sự học vùng cao!

Hồng Phúc - 09:19, 19/12/2023

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 là kỳ tuyên dương thứ 10 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu một thập kỷ đồng hành với sự học vùng cao, tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho con em đồng bào các dân tộc nỗ lực hơn nữa, “vượt qua chính mình” hội nhập và phát triển cùng với học sinh, sinh viên, thanh niên cả nước.


Bài đánh gía Tuyên dương Một thập kỷ đồng hành với sự học vùng cao!
Lý Seo Cha, học sinh DTTS được tuyên dương năm 2015 đã trở thành một chiến sỹ công an huyện Bảo Yên, Lào Cai

Những bông hoa  của núi rừng

Lý Seo Cha, dân tộc Mông Bản 5, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là một trong những học sinh DTTS được vinh danh tại Lễ Tuyên dương năm 2015, giờ đã trở thành một chiến sỹ công an của Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

Cậu bé Lý Seo Cha đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử còn rụt rè, e ngại ngày nào, giờ đã trưởng thành, chững chạc. Cha chia sẻ: Em vẫn còn nhớ giây phút được xướng tên lên nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. Đó là sự tự hào, vinh dự cũng như nhắc nhở em về trách nhiệm ngày càng phải nỗ lực hơn nữa để học tập, công tác, cống hiến cho quê hương. Đối với các bạn học sinh, sinh viên DTTS như em ngày đó, lễ tuyên dương đã trở thành một kỷ niệm khó quên, là động lực thôi thúc chúng em ngày một cố gắng, bởi chúng em biết luôn có những trái tim ấm áp đồng hành trên mỗi chặng đường tương lai của mình.

Gặp em Lò Thị Hương, cô tân sinh viên trường Đại học sư phạm đến từ Lai Châu, vẫn thấy em chưa hết bất ngờ và hạnh phúc khi biết tin mình sẽ được vinh danh trong kỳ tuyên dương năm 2023 này. Em chia sẻ: “Sau này em sẽ trở thành một cô giáo dạy môn địa lý, em đam mê môn học này vì nó mang lại cho em cảm giác như đi du lịch khắp các vùng miền trên mỗi trang sách. Là người con dân tộc Lự, DTTS rất ít người, em luôn nhận được sự hỗ trợ, động viên của thầy cô, cha mẹ trong quá trình học tập. Em cũng nhận ra quanh mình có sự thay đổi rất rõ rệt so với ngày trước, ngày càng nhiều phụ huynh ở bản em ủng hộ con cái học tập để phát triển, vươn xa. Tri thức là cánh cửa để bước ra thế giới. Lễ tuyên dương là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời em. Là chị cả trong gia đình, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để làm gương cho 2 em mình sau này.”


Bài đánh gía Tuyên dương Một thập kỷ đồng hành với sự học vùng cao! 2
Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu năm 2022 báo công dâng Bác

Giống như em Cha, em Hương, 9 năm qua, Ban tổ chức đã đồng hành với hàng nghìn câu chuyện đẹp về nỗ lực vươn lên trong học tập như thế. Trải qua các kỳ tuyên dương, các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS thuộc nhiều thế hệ đã trưởng thành, đem tài năng và trí tuệ của mình để góp phần dựng xây quê hương, đất nước; nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc đã nỗ lực, phấn đấu và bước đầu đạt được những thành công trong cuộc sống, có đóng góp cụ thể, hữu ích cho cộng đồng, xã hội. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em là người DTTS ít người, thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù nhưng các em đã nỗ lực vượt khó vươn lên, chăm chỉ học tập, rèn luyện và đạt kết quả cao, đáng để học sinh, sinh viên, thanh niên cả nước học tập và noi theo.

Đặc biệt, cứ mỗi dịp cuối năm, sự kiện này luôn được cộng đồng mong chờ. Lễ tuyên dương đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng cho đại biểu, học sinh, sinh viên, thanh niên tham dự trực tiếp và hàng triệu khán giả xem truyền hình trên khắp mọi miền đất nước. Nhờ đó, mục tiêu của Lễ Tuyên dương đặt ra là: Tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam nói chung và của các DTTS nói riêng. Đồng thời, biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để đạt được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên và thanh niên người DTTS; tạo ra sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vượt qua khó khăn, thử thách trên con đường đi đến tương lai đã đạt được hiệu quả cao.

Đồng hành với sự học vùng cao

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự phát triển vùng DTTS, miền núi, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nhờ đó, lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS, miền núi đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Bài đánh gía Tuyên dương Một thập kỷ đồng hành với sự học vùng cao! 3
Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, vùng biên Nam Giang, Quảng Nam. Ảnh: N.K

Mạng lưới, quy mô trường lớp các cấp học từ mầm non đến phổ thông ở vùng DTTS, miền núi được củng cố, phát triển; Cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục vùng DTTS, miền núi được đầu tư ngày một khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc. Tỷ lệ trường học, phòng học kiên cố ngày càng tăng, góp phần ổn định và phát triển quy mô giáo dục. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học phục vụ hoạt động dạy và học của các cơ sở giáo dục vùng DTTS, miền núi được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục phấn đấu đạt chuẩn quốc gia và hoàn thiện dần mạng lưới cơ sở giáo dục ở các địa phương. Cùng với đó, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở vùng DTTS miền núi ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.

Bài đánh gía Tuyên dương Một thập kỷ đồng hành với sự học vùng cao! 4
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục đào tạo vùng DTTS, miền núi đã mở ra cánh cửa thoát nghèo cho hơn 14 triệu đồng bào DTTS và kiến tạo con đường đi đến tương lai, biến ước mơ thành hiện thực cho thế hệ trẻ.

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS được tổ chức thường niên, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển đất nước; tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Nhiều năm qua, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu đã nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội. Đặc biệt, Lễ Tuyên dương vinh dự được đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, thầy cô giáo cùng hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước quan tâm, tham dự, theo dõi Chương trình truyền hình trực tiếp.

Qua 9 kỳ tuyên dương đã có 1.174 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho các dân tộc, vùng miền, địa phương được tuyên dương. Chất lượng, sức lan tỏa của Lễ Tuyên dương và thành tích của học sinh, sinh viên, thanh niên ngày càng được nâng cao.

Bài đánh gía Tuyên dương Một thập kỷ đồng hành với sự học vùng cao! 5
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao những phần quà khích lệ, động viên tinh thần các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tại buổi gặp mặt trong chuỗi sự kiện Lễ tuyên dương năm 2022

Dấu ấn của kỳ Tuyên dương các năm là thành tích học tập của học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm ngày càng tăng lên so với năm trước cả về số lượng lẫn chất lượng. Tiêu chí lựa chọn các em được tuyên dương tiếp tục cao hơn so với năm trước. Ngày càng xuất hiện nhiều hơn những gương mặt thanh niên DTTS tiêu biểu đạt thành tích cao trong các cuộc thi thể thao cấp quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu Á và quốc tế; các thanh niên tiêu biểu có thành tích cao trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục;…

Lễ Tuyên dương đã góp phần khích lệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới và Nghị quyết 88/2019/QH2014 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Kế thừa thành công từ các kỳ tuyên dương trước, Lễ Tuyên dương năm nay có sự điều chỉnh, đổi mới. Cụ thể, năm 2023 xét chọn các em trúng tuyển vào đại học đạt số điểm từ 28 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023, không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường; có học lực xếp loại khá, giỏi, hạnh kiểm xếp loại tốt trong 3 năm học THPT (năm 2022, xét chọn các em trúng tuyển đại học đạt từ 27 điểm trở lên).

Lễ Tuyên dương năm 2023, thành phần dân tộc, địa phương có học sinh, sinh viên, thanh niên được lựa chọn đưa vào tuyên dương cao nhất từ trước đến nay. Có 51 dân tộc (trong đó, có 12 dân tộc thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù); 50 địa phương vùng đồng bào DTTS, miền núi có học sinh, sinh viên, thanh niên được lựa chọn tuyên dương.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.