Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Mưa đá, băng tuyết xuất hiện một số địa phương vùng Tây Bắc

Trọng Bảo - 21:48, 08/02/2021

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc, băng tuyết gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Hơn 30 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị tốc mái do mưa đá, giông lốc gây ra
Hơn 30 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị tốc mái do mưa đá, giông lốc gây ra


Đêm 7/2, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa lớn kèm theo mưa đá và giông lốc làm thiệt hại 34 ngôi nhà và nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Huyện Sìn Hồ là địa phương thiệt hại nhiều nhất với 32 ngôi nhà bị tốc mái; huyện Nậm Nhùn có 02 ngôi nhà bị tốc mái. Hiện nay, chính quyền các huyện, thành phố đang huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ bà con sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Theo dự báo, trong 1-2 ngày tới, mưa to, mưa đá kèm theo gió giật mạnh sẽ tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa loán, giông lốc gây ra.

Tại tỉnh Lào Cai, sáng nay 8/2 (tức 27 tháng Chạp), băng tuyết bất ngờ xuất hiện trên đỉnh Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Cường độ tuyết rơi khá mạnh, chỉ sau vài giờ đồng hồ, tới trưa 8/2, tuyết đã phủ dày khoảng 2-3 cm trên các bề mặt.

Tuyết rơi dày trên đỉnh Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Tuyết rơi dày trên đỉnh Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Theo Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, hiện tượng mưa tuyết trên đỉnh Fansipan sáng nay rất hiếm gặp, không phải do nền nhiệt độ thấp gây ra mà do luồng tuyết trên lục địa Trung Quốc bị gió trên cao thổi bay xuống phía nam. Khi luồng tuyết di chuyển xuống vùng núi phía Bắc nước ta, gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn chặn lại, tốc độ gió giảm đi, khiến cho tuyết rơi xuống mặt đất.

“Theo dự báo, đêm 8/2, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại, kết hợp tác động của không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống. Vì vậy, người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng mưa đá, lốc tố, mưa tuyết xảy ra gây thiệt hại về chăn nuôi và trồng trọt ở địa phương”, ông Lau Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết thêm.