Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Mưa đá, dông, lốc xoáy làm tốc mái 576 nhà dân ở Cao Bằng

T.Hợp - 14:30, 02/04/2024

Chiều 2/4, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, dông, lốc kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn 6 huyện của tỉnh Cao Bằng làm 576 nhà ở bị tốc mái, trên 133ha hoa màu gồm diện tích trồng cây ngô, cây thuốc lá bị gẫy, đổ.

Một căn nhà ở xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, bị tốc mái. Ảnh: TTXVN
Một căn nhà ở xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, bị tốc mái. Ảnh: TTXVN

Được biết, trong trận mưa đá, lốc xoáy xảy ra lúc rạng sáng ngày 2/4 đã gây thiệt hại khá lớn về nhà ở và sản xuất nông nghiệp của người dân. 

Cụ thể, tại các xã Hưng Thịnh, Kim Cúc, Sơn Lộ, Phan Thanh, Đình Phùng, Cốc Pàng, Sơn Lập (huyện Bảo Lạc); xã Thái Sơn, Vinh Quang, thị trấn Pác Miầu (huyện Bảo Lâm); xã Thể Dục, Vũ Minh, Triệu Nguyên, thị trấn Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình); xã Ngọc Khê, Trung Phúc, Cao Thăng, Đàm Thủy, Phong Nặm, Xuân Nội, Đình Phong, Đức Hồng (huyện Trùng Khánh); xã Thắng Lợi (huyện Hạ Lang); xã Quảng Hưng, (huyện Quảng Hòa), xảy ra hiện tượng dông, lốc, mưa đá, kéo dài khoảng 1-2 giờ.

Tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm 576 ngôi nhà ở 5 huyện bị tốc mái. Trong đó, tại huyện Trùng Khánh, nơi bị thiệt hại nặng nhất, có 467 ngôi nhà bị tốc mái. Các huyện: Quảng Hòa có 55 nhà bị tốc mái; Nguyên Bình có 30 nhà; Bảo Lâm, 30 nhà và Hạ Lang có 2 ngôi nhà bị tốc mái.

Một căn nhà ở xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, bị tốc mái. Ảnh: TTXVN
Một căn nhà ở xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, bị tốc mái. Ảnh: TTXVN

Tại huyện Bảo Lạc cũng có nhà dân bị tốc mái nhưng do địa hình xa, phức tạp, giao thông khó khăn, một số xóm chưa có sóng điện thoại, nên đến nay, chưa thống kê được đầy đủ số nhà ở bị thiệt hại.

Mưa đá, lốc xoáy cũng làm hơn 131ha cây ngô, cây thuốc lá ở 3 huyện: Trùng Khánh, Quảng Hòa và Bảo Lâm bị gẫy, đổ.

Ngay khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, xã nơi xảy ra thiên tai đã tích cực chỉ đạo công tác kiểm tra, thống kê thiệt hại, vận động các gia đình sửa chữa nhà ở, sớm ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Định vị thương hiệu "Đệ Nhất danh Trà" và định hướng phát triển du lịch bền vững

Định vị thương hiệu "Đệ Nhất danh Trà" và định hướng phát triển du lịch bền vững

Nhân kỷ niệm 5 năm Ngày Trà thế giới (21/5/2020 - 21/5/2025) và định hướng phát triển bền vững cho ngành Chè Việt Nam, ngày 20/5, tại Không gian Văn hóa Trà của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt (xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), phối hợp với Hội Chè Thái Nguyên tổ chức diễn đàn “Thái Nguyên - Trăm năm Đệ Nhất danh Trà”.