Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Mưa đá kèm dông lốc quét qua Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc

Minh Anh - 21:12, 02/05/2026

Chiều 2/5, một đợt mưa dông kèm mưa đá xuất hiện bất ngờ trên diện rộng ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc như: Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ… Trong đợt mưa dông, có nơi ghi nhận viên đá đường kính tới 4 cm, rơi dày trong thời gian ngắn.

Mưa đá xuất hiện dày đặc tại Điện Biên
Mưa đá xuất hiện dày đặc tại Điện Biên

Tại Hà Nội, khoảng 17h50, bầu trời nhanh chóng chuyển tối, sấm sét dồn dập trước khi mưa dông. Khu vực xã Hòa Lạc xuất hiện những viên đá kích thước 1 - 3 cm. 

Còn tại tỉnh Điện Biên, từ khoảng 16h45, mưa đá xuất hiện dày đặc trong cơn dông kèm gió mạnh, với kích thước viên đá phổ biến 2 - 4 cm, cơn mưa kéo dài 15 - 20 phút tùy khu vực.

Cùng thời điểm, mưa đá cũng được ghi nhận tại các xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và một số khu vực thuộc tỉnh Phú Thọ.

Nguyên nhân được xác định do không khí lạnh tăng cường, nén rãnh áp thấp có trục khoảng 25 - 27 độ vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển, tạo điều kiện hình thành mưa dông và mưa đá.

Những hạt mưa đá tại ĐIện Biên với kích thước phổ biến 2–4 cm
Những hạt mưa đá tại ĐIện Biên với kích thước phổ biến 2 - 4 cm

Dự báo từ trưa và chiều 3/5, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc, sau đó lan rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ đêm 3/5, thời tiết chuyển mát, nhiệt độ tại Hà Nội giảm còn khoảng 21 - 23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại đối với cây trồng, nhà cửa và hạ tầng, đồng thời gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Tin cùng chuyên mục
Từ 1/6, các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải tuân thủ bán xăng E10

Từ 1/6, các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải tuân thủ bán xăng E10

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì trên toàn quốc phải được phối trộn và pha chế thành xăng E10. Loại nhiên liệu này sẽ được sử dụng đồng bộ cho các động cơ xăng theo lộ trình đã định.
Đọc nhiều