Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Hàng trăm ha mận, táo ở Sơn La hư hại sau trận mưa đá

Anh Trúc - 11:02, 23/03/2026

Mưa đá kèm dông lốc dồn dập đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Sơn La, đánh trúng thời điểm cây ăn quả đang đậu quả, cận thu hoạch. Hàng hàng trăm hecta mận, táo bị dập nát, rụng trắng gốc, người dân có nguy cơ mất trắng.

Chiều và tối 22/3, mưa đá cường độ mạnh xuất hiện tại phường Chiềng An, xã Ngọc Chiến và xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La). Dù thời gian không dài, nhưng hạt đá lớn, rơi dày, kèm gió giật mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp

Tại xã Ngọc Chiến, khoảng 600 ha táo bị ảnh hưởng, trong đó tới 80% diện tích đang vào vụ bị dập nát, không thể khắc phục. Ông Nguyễn Sơn Lâm, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết mưa đá không gây thiệt hại về nhà cửa, hạ tầng, nhưng thiệt hại đối với sản xuất là rất lớn, vượt ngoài khả năng tự khắc phục của người dân.

Hạt đá lớn, rơi dày, kèm gió giật mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp
Hạt đá lớn, rơi dày, kèm gió giật mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp

Tại các bản Hang Mon 1 và Hang Mon 2 (xã Phiêng Khoài), nhiều vườn mận bị rụng quả hàng loạt, cành gãy, lá dập. Không ít diện tích gần như mất trắng khi cây đang ở giai đoạn quyết định năng suất. Mưa đá làm hư hại gần 300 ha mận sắp vào vụ thu hoạch tại 6 bản tại xã Phiêng Khoài.

Tại phường Chiềng An, mưa đá đã gây thiệt hại hơn 40 ha, làm mất trắng khoảng 360 tấn mận hậu.

Không chỉ cây ăn quả, nhiều loại hoa màu khác cũng bị ảnh hưởng khi dông lốc làm gãy đổ, hư hại diện rộng. Một số công trình phụ trợ, chuồng trại bị tốc mái, xuống cấp sau mưa đá.

Chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp khắc phục sau thiên tai.

Theo nhận định, thời tiết cực đoan tại khu vực Tây Bắc còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Nguy cơ mưa đá, dông lốc tiếp tục xuất hiện, đe dọa sản xuất nông nghiệp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, che chắn cây trồng và hạn chế ra ngoài khi có dông lốc để đảm bảo an toàn.

Tin cùng chuyên mục
Khi sản phẩm nông sản vùng cao Thanh Hóa được gắn sao

Khi sản phẩm nông sản vùng cao Thanh Hóa được gắn sao

Là địa phương có nhiều sản vật đặc sắc, những năm gần đây, các cấp, ngành trong tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuẩn hóa chất lượng, xây dựng thương hiệu nông sản thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Nhờ đó, nhiều sản vật từng bước vươn ra thị trường, trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân, nhất là khu vực miền núi.