Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Mưa đá "kích cỡ lớn' chưa từng thấy tại Pháp

Thành Nam - 18:26, 07/06/2022

Cuối tuần qua, nhiều tỉnh thành của nước Pháp đã phải hứng chịu đợt mưa bão lớn bất thường. Trong đó phải kể đến trận mưa đá với kích cỡ lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và của.

Cây trồng ở tỉnh Charente-Maritime, phía tây nam nước Pháp, hư hại do mưa đá - Ảnh: TWITTER
Cây trồng ở tỉnh Charente-Maritime, phía tây nam nước Pháp, hư hại do mưa đá - Ảnh: TWITTER

Khu vực Tây nam nước Pháp vừa qua đã phải hứng chịu một trận mưa đá kéo dài. Những hạt mưa đá rơi xuống có kích thước to bằng một quả bóng tennis.

"Lần đầu tiên trong 20 năm qua, 65 khu vực ở Pháp đặt trong tình trạng báo động màu cam bởi đợt giông bão cực mạnh. Có hơn 2.400 lính cứu hỏa đã triển khai 3.500 đợt cứu hộ người dân", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết hôm 5/6.

Kích thước mưa đá lớn bằng quả bóng gôn, thậm chí là bóng tennis
Kích thước mưa đá lớn bằng quả bóng gôn, thậm chí là bóng tennis

Mưa đá và giông bão đã khiến 1 người chết, 14 người bị thương. Các cánh đồng nho nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng khu vực thành phố cảng Bordeaux bị phá huỷ, dự báo có thể ảnh hưởng đến giá nguyên liệu nho làm rượu và đẩy giá thành phẩm rượu vang tăng cao.

Rất nhiều video được người dân ghi lại cảnh mưa bão và chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, điển hình như Twitter (mạng xã hội phổ biến tại châu Âu).

Theo cơ quan điện lực Enedis, vào ngày 5/6, hàng nghìn hộ gia đình đã bị mất điện sau khi mưa bão xuất hiện từ phía tây nam di chuyển theo các hướng bắc và hướng đông. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Orly ở Paris bị hoãn hôm 3/6, nhiều chuyến chậm giờ bay ở sân bay Charles de Gaulle.

Tính tới ngày 6/6, cơn bão khiến hơn 15.000 hộ gia đình mất điện. Bà Christiane Lambert, Chủ tịch Hiệp hội Nông dân (FNSEA), gọi cơn bão càn quét nước Pháp là "thảm họa thực sự" bởi nó đã hủy hoại nhiều vườn nho, diện tích trồng ngũ cốc và nhà cửa.

Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin cho biết, ông sẽ đề xuất với Thủ tướng Elisabeth Borne ban bố "tình trạng thiên tai", cho phép người dân được nhận bảo hiểm.

Video người dân Pháp chia sẻ trên Twitter


Những chiếc ô tô bị phá huỷ bởi mưa đá
Những chiếc ô tô bị phá huỷ bởi mưa đá
Tin cùng chuyên mục
Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Thời gian qua, lực lượng chức năng các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La....liên tục phát hiện nhiều trường hợp người dân trồng trái phép hàng chục nghìn cây thuốc phiện trên địa bàn. Có đối tượng còn bất chấp pháp luật ngang nhiên trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà ở ngay khu phố thị.